Sáng nay (28/5), lực lượng chức năng quận Tân Phú vẫn đang lập hàng rào chắn tại cổng chính chung cư Lotus Garden, địa chỉ tại 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh.

{keywords}
Chung cư Lotus Garden có địa chỉ tại 36 Trịnh Đình Thảo đang bị phong tỏa do liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19

Việc phong tỏa nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch do liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 đang lưu trú tại đây.

Trường hợp này là một thai phụ, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi khám sàng lọc tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (quận Phú Nhuận). Chung cư Lotus Garden có 2 block nhà cao 21 tầng với hàng trăm căn hộ.

Liên quan đến trường hợp này, tối qua (27/5), lực lượng chức năng cũng phong tỏa tạm thời Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ để khoanh vùng, điều tra dịch tễ và tiến hành các biện pháp xử lý y tế phòng chống dịch.

{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng chức năng chốt chặn rất nghiêm ngặt

Trước đó, quận Tân Phú cũng đã phong tỏa tạm thời một tòa tháp tại chung cư Sơn Kỳ 1 (phường Sơn Kỳ) để phục vụ công tác điều tra dịch tễ cho cư dân tại đây.

Tính từ ngày 18/5 đến nay, TP.HCM ghi nhận 3 chuỗi lây nhiễm với 43 ca nhiễm (đã được Bộ Y tế công bố). 

Riêng chuỗi lây nhiễm mới liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, Bộ Y tế công bố 36 ca nhiễm Covid-19.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), sáng 28/5, TP ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (chưa được Bộ Y tế công bố) liên quan đến Hội thánh truyền giáo.

Ngoài ra, 2 trường hợp khám sàng lọc tại BV Hoàn Mỹ chưa rõ nguồn lây. 

Phong tỏa tạm thời Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Phong tỏa tạm thời Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Lực lượng công an, dân phố đang chốt chặn phong tỏa tạm thời Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn do có ca nghi nhiễm Covid-19 đến thăm khám.

 

Tuấn Kiệt