{keywords}
Sáng 14/9, hàng trăm người đến hai điểm tiêm Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương và Trường THCS Lê Lợi, quận 3 để được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

 

{keywords}

Thông báo của Quận 3 nêu rõ: Tất cả người dân hiện đang ở trên địa bàn quận, không phân biệt thường trú hay tạm trú, chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đến các điểm tiêm sau để được tiêm mũi 1: Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương với người từ 18 -65 tuổi; người trên 65 tuổi tiêm tại trường THCS Lê Lợi, quận 3

 

{keywords}

Đáng nói là người dân không cần mang theo tin nhắn thông báo đi tiêm, thư mời hay phải đăng ký trước. Đến điểm tiêm chỉ cần trình CMND, đăng ký và ngồi chờ đến lượt tiêm

 

{keywords}
Ghi nhận tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, hàng trăm người xếp hàng, ngồi chờ để đến lượt tiêm vắc xin. Anh Trần Thanh Phong, phụ trách điểm tiêm nơi đây cho biết sau khi thông báo, có khoảng 300 người đến tiêm trong buổi sáng cùng ngày.

 

{keywords}
Đa phần người dân đến đây mới tiêm mũi 1 

 

{keywords}

Người dân tiêm vắc xin tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3

 

{keywords}
Nhân viên y tế tiến hành tiêm vắc xin cho người dân

 

{keywords}
Người dân sau khi tiêm sẽ được nhận giấy xác nhận tiêm chủng 

 

{keywords}
Tình nguyện viên đọc tên người vào bàn làm thủ tục để được tiêm

 

{keywords}
Ông Mai Văn Thông (đội nón) cho biết, ông đã tiêm 2 mũi, ông đưa con trai mình đến điểm tiêm do con ông mắc bệnh nền không tự di chuyển được.

 

{keywords}
Người dân ngồi chờ sau tiêm. Tại quận 3, lịch tiêm còn kéo dài đến hết ngày 15/9

 

{keywords}
Trước đó, quận 1 cũng phát thông báo tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn tại 2 điểm. Người dân đến tiêm cũng không cần đăng ký trước.     

 

'Đề xuất rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vắc xin của TP.HCM là hợp lý'

'Đề xuất rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vắc xin của TP.HCM là hợp lý'

Theo các chuyên gia, ở nơi dịch đã bùng phát mạnh như TP.HCM, nhu cầu cấp thiết là phải nhanh chóng đảm bảo hiệu lực bảo vệ cao nhất cho người dân, tức triển khai tiêm mũi 2 sớm nhất có thể.

Diễm My