- TP.HCM muốn tổ chức bắn pháo hoa ở 2 điểm mừng Tết Dương lịch 2019.

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp lễ 30/4

8 quốc gia thi bắn pháo hoa tại Đà Nẵng

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để được tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch 2019.

{keywords}
TP.HCM muốn tổ chức bắn pháo hoa ở 2 điểm mừng Tết Dương lịch 2019

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 15 phút ở 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2) và 1 điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Toàn bộ kinh phí lấy từ nguồn xã hội hóa. Chương trình nhằm tạo đón chào năm mới 2019, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách.

Hà Nội chi gần nửa tỷ bắn pháo hoa tại Mỹ Đình

Hà Nội chi gần nửa tỷ bắn pháo hoa tại Mỹ Đình

Tối chủ nhật 25/11, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong 5 phút ở khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sài Gòn mừng Quốc Khánh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sài Gòn mừng Quốc Khánh

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, dọc bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé chật cứng người đến 'xí chỗ' chờ xem màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Phố đi bộ ở Sài Gòn chật cứng người xem pháo hoa lễ 30/4

Phố đi bộ ở Sài Gòn chật cứng người xem pháo hoa lễ 30/4

Hàng nghìn người đổ về khu trung tâm TP.HCM chờ màn pháo hoa mừng kỷ niệm 43 năm thống nhất đất nước.

Quỳnh Như