Khoảng 7h sáng, nhiều khu vực tại TP.HCM bắt đầu có mưa lớn như TP Thủ Đức, khu vực trung tâm, các quận huyện ở Tây Bắc…

Do mưa lớn và kéo dài, nước thoát không kịp đã gây ngập nhiều tuyến đường. Nhiều nơi nước ngập nửa mét, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

{keywords}
Mưa lớn từ sáng tới trưa gây ngập nhiều tuyến đường ở Sài Gòn
{keywords}
Ô tô rẽ sóng trên đường Bình Lợi
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều tuyến đường ngập sâu nửa mét
{keywords}
Người dân vất vả đi lại

Một số tuyến đường bị ngập gây khó khăn cho người tham gia giao thông, như đường Ung Văn Khiêm, Bình Lợi, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Phan Văn Hơn, Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12)…

{keywords}
Đường Phan Văn Hớn quận 12
{keywords}
Cả tuyến đường mênh mông nước như dòng sông
{keywords}
Đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh
{keywords}
Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}
 
{keywords}
Công nhân thoát nước túc trực xử lý, nhưng mưa quá lớn khiến nước thoát không kịp
{keywords}
Cả tuyến đường ngập mênh mông 

 

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa lớn trên diện rộng là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh kết hợp với gió mùa Tây Nam đã hình thành các đám mây đối lưu phát triển mạnh.

Ghi nhận có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật.

Đường TP Thủ Đức ngập lút bánh xe, ô tô nổi như trên sông

Đường TP Thủ Đức ngập lút bánh xe, ô tô nổi như trên sông

Mưa lớn chiều 23/5 khiến hàng loạt tuyến đường ở TP Thủ Đức, TP.HCM ngập nặng. Người dân rất vất vả khi di chuyển bởi nước ngập lút bánh xe. 

Tuấn Kiệt- Thanh Tùng