- Đó là kết quả được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM công bố tại Hội nghị chuyên đề về công tác giải quyết tố cáo trong Đảng và quán triệt, triển khai một số văn bản quan trọng của ngành Kiểm tra Đảng sáng nay.

Theo đó, tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, kết luận sai phạm và xử lý kỷ luật hàng chục cán bộ, đảng viên.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trong đó có nhiều trường hợp bị cách chức, khai trừ Đảng.

Cụ thể, trong 2 năm qua UBKT các cấp đã tiếp nhận 1.580 đơn khiếu nại, tố cáo.

Nội dung tố cáo, chủ yếu về chấp hành các quy định của Đảng, công tác tổ chức cán bộ, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tài sản, tài chính, quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, công tác bồi thường, tái định cư.

Ngoài ra, tố cáo về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”….

Đặc biệt, lĩnh vực đất đai, xây dựng, từ tố cáo cũng như phản ánh của báo chí về tình trạng nhà xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân.

Từ đó, UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra, kết luận sai phạm và xử lý kỷ luật, cách chức hàng chục cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn có tình trạng tố cáo không đúng quy định pháp luật và nguyên tắc tổ chức Đảng vẫn còn ở một số quận, huyện ủy…

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các cấp ủy Đảng và UBKT cùng cấp cần tăng cường công tác tiếp công dân, Đảng viên; kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại để tạo niềm tin của Đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

GĐ bổ nhiệm con mắc bệnh động kinh làm phó khoa từng bị kỷ luật Đảng

GĐ bổ nhiệm con mắc bệnh động kinh làm phó khoa từng bị kỷ luật Đảng

Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con trai mắc bệnh động kinh làm phó khoa từng bị đề nghị kỷ luật Đảng. Cùng năm này, ông cũng được khen thưởng.

Kỷ luật cán bộ cấp cao thể hiện trách nhiệm của Đảng

Kỷ luật cán bộ cấp cao thể hiện trách nhiệm của Đảng

Việc xử lý kỷ luật các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao thể hiện được quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất lớn của Đảng, Nhà nước.

Ông Võ Kim Cự suy sụp khi bị kỷ luật

Ông Võ Kim Cự suy sụp khi bị kỷ luật

Tổng thư ký QH cho hay, sau khi bị kỷ luật, ông Võ Kim Cự suy nghĩ nhiều, suy sụp, sức khoẻ yếu đi nên có đơn xin thôi làm ĐBQH.

Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ

Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ

Qua thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, Cần Thơ phát hiện 6 tập thể, 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Văn Bình