UBND TP.HCM sáng nay tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra, đến 0h ngày 1/4/2019, dân số TP là 8.993.028 người, trong đó nam 4.381.242 người (chiếm 48,7%) , nữ 4.611.840 người (chiếm 51,3%); tỷ suất giới tính cứ 95 nam/100 nữ, trong đó thành thị 93,8 nam/100 nữ, nông thôn 99,7/100.

Là TP đông dân nhất nước, tăng 1,8 triệu người so với năm 2009, với tỷ lệ tăng bình quân 2,28%. Quy mô hộ là 3,51 người/hộ, trong đó có 66,4% hộ có từ 2 -4 người. TP.HCM cũng là TP có đầy đủ 54 dân tộc sinh sống và làm việc.

{keywords}
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, có những quận, huyện tại TP với số dân đông gấp hai lần một số tỉnh trên cả nước. Ảnh: Hồ Văn

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP, so sánh tỷ lệ dân số của TP mới thấy dân số đông như thế nào. Ví dụ, quận Bình Tân hơn 784.173 người, Bình Chánh 705.508 người, trong khi xem lại nhiều tỉnh chỉ có 400-500 ngàn dân.

“Dân số đông và cứ 5 năm tăng 1 triệu dân khiến vấn đề nhà ở trở nên cấp bách. Vừa qua, TP cũng đã tổ chức hội thảo giải pháp nhà ở cho sự gia tăng 1 triệu người nhập cư/5 năm của TP. Ngoài ra, dân cư đông cũng kéo theo sự quá tải về hạ tầng giao thông, kẹt xe, ngập nước, quá tải bệnh viện, trường học…”, ông Liêm chia sẻ.

{keywords}
Nhà ở là vấn đề cấp bách của TP.HCM khi cứ 5 năm tăng lên 1 triệu dân. Ảnh: Hồ Văn

Báo cáo cũng cho thấy, năm 2019, tỷ lệ hộ có nhà ở của TP là 99,8%, trong đó khu vực thành thị xấp xỉ 100% hộ có nhà ở (chỉ còn 1 hộ quận 1 và 1 hộ ở quận 4 chưa có nhà ở); khu vực nông thôn 99,3%.

Trong tổng số 2,5 triệu hộ dân cư, vẫn còn 39 hộ không có nhà ở, trung bình cứ 100 ngàn hộ thì có 2 hộ không có nhà.

Theo báo cáo điều tra, tình trạng hộ không có nhà ở đang dần được cải thiện trong 10 năm qua. Từ mức 0,9 hộ/10.000 hộ vào năm 2009 đến nay chỉ còn 0,2 hộ. Nhà kiên cố và bán kiên cố đạt 99,3%, còn lại 0,7% hộ dân sống trong nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ ( trong khi cả nước, tỷ lệ này là 6,9%).

Theo chiến lược phát triển của TP, đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 19,8 m2. Kết quả điều tra năm 2019 đạt 19,4 m2/người.

Về trình độ dân trí, hiện có 92,9% dân số trong độ tuổi đi học và đang đi học, tỷ lệ biết đọc từ 15 tuổi trở lên 99%.

Hồ Văn

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Dân số Việt Nam hơn 96,2 triệu người, đông thứ 15 thế giới

Theo kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được công bố sáng nay, tổng số dân vào thời điểm 0h ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người, mỗi năm tăng hơn 1 triệu người.