Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương sáng nay xác nhận, tỉnh đã có văn bản quyết định gỡ bỏ giãn cách xã hội đối với toàn thành phố Bắc Giang.

Thành phố chính thức chuyển sang trạng thái bình thường mới vừa khôi phục phát triển sản xuất vừa đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

"Trong hôm nay, tỉnh sẽ có văn bản giao quyền cho các huyện, thành phố tự quy định việc cho tạm dừng hay mở lại các loại hình hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn phù hợp và linh hoạt", ông Dương thông tin.

{keywords}
Chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh vào thành phố Bắc Giang. Ảnh: Đoàn Bổng

Thành phố Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 19/5, nhiều ngày liên tiếp không phát sinh ca mắc Covid-19 mới.

Kèm theo lệnh dỡ lệnh giãn cách, tỉnh Bắc Giang yêu cầu các phường, xã và đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát chặt các hoạt động để phòng chống dịch, tuyệt đối tránh tư tưởng chủ quan, lơ là của người dân trong việc chấp hành biện pháp phòng, chống dịch.

Đoàn Bổng

Cuộc bàn giao 35.000 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang về các tỉnh

Cuộc bàn giao 35.000 công nhân từ tâm dịch Bắc Giang về các tỉnh

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tỉnh Bắc Giang quyết định giữ 67.000 công nhân ngoại tỉnh ở lại. Nay, khi dịch bệnh lui dần, tỉnh bắt đầu kế hoạch chuyển 35.000 lao động về các địa phương.