Vào lúc 11h10 sáng 7/7 giờ Washington (khoảng 11 giờ đêm nay giờ VN), Tổng thống Barack Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng bước vào phòng Bầu dục, Nhà Trắng hội đàm song phương.

Một ngày của Tổng bí thư tại Washington DC

Theo hãng tin AP, phát biểu với báo giới sau hội đàm, Tổng thống Mỹ Obama nói rằng, Mỹ và VN đang đẩy mạnh hợp tác về y tế, khí hậu và những vấn đề khác cho dù có những khác biệt về "triết lý chính trị".

Ông Obama cho biết, ông và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận thẳng thắn về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông tin tưởng hai nước có thể tiếp tục cải thiện quan hệ và ghi nhận lời mời tới thăm VN của Tổng bí thư.
  

{keywords}

Thông báo của Nhà Trắng trước đó cho biết, Tổng thống Obama mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ.

Chuyến thăm diễn ra sau 40 năm chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước, 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.


Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển tích cực, ổn định trong thời gian tới, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hình ảnh hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thái An - Ảnh: AP, Reuters, Getty Images