Trao đổi với VietNamNet về việc 4 bài thi tuyển công chức, viên chức của Bộ KH-ĐT được sửa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng mà Thanh tra Nội vụ vừa kết luận, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết đây là kỳ thi của giai đoạn 2016 - 2017.

"Khi bị phát hiện, họ đã xin thôi việc và Bộ KH-ĐT đã quyết định cho thôi việc rồi", ông Lâm cho hay.

{keywords}
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm

Tổng cục trưởng thông tin thêm, sự việc này xảy ra trong kỳ thi tuyển dụng vào công viên chức ngành thống kê.

1 Phó tổng cục trưởng làm Chủ tịch hội đồng tuyển dụng

"Năm đó tuyển mấy trăm người của toàn ngành thống kê, đây là các trường hợp thi vào Cục Thống kê của các địa phương chứ không phải vào Tổng cục, trên này không có trường hợp nào cả", ông Lâm khẳng định.

Ông cũng chia sẻ thêm, ở đợt thi đó, "một đồng chí Phó tổng cục trưởng làm Chủ tịch hội đồng tuyển dụng".

"Lần này chúng tôi sẽ siết chặt các kỳ thi rất nghiêm túc, công bằng, khách quan. Thi cử nhiều sức ép nhờ vả lắm", Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê nói.

Hôm qua, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận năm 2017, Bộ KH-ĐT ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức thi tuyển công chức.

Cùng với đó, 5 đơn vị thuộc, trực thuộc bộ, trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức.

Theo Thanh tra Nội vụ, tại đợt thi tuyển còn một số sai sót, trong đó đáng chú ý là việc chấm thi, tổng hợp điểm cho thấy có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng.

Trong các trường hợp này có 1 trường hợp đã thôi việc tháng 1/2018; 3 trường hợp thôi việc tháng 7 vừa qua.

Thanh tra Nội vụ đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan những tồn tại, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp.

Lương Bằng - Thu Hằng

4 bài thi tuyển vào Bộ KH-ĐT bị sửa điểm

4 bài thi tuyển vào Bộ KH-ĐT bị sửa điểm

Tại kỳ thi tuyển công, viên chức ở Bộ KH-ĐT vừa qua, có 4 bài thi bị sửa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng, cả 4 trường hợp này đến nay đã thôi việc.