- Vào khách sạn, Trang lần lượt “vặt” 10 chiếc mặt gương của những ô tô đắt tiền. Cô ta không biết, mọi hình ảnh đã bị camera ghi lại.

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết vừa khởi tố Hoàng Thị Huyền Trang (SN 1987, ở Hà Đông, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp.

{keywords}
Đối tượng Hoàng Thị Huyền Trang tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 3/2, Trang đi bộ vào 1 khách sạn trên phố Lý Thường Kiệt. Tới khu vực bãi đỗ xe ở tầng 4, thấy 2 chiếc xe ô tô Lexus màu xanh và màu đen, Trang “vặt” 4 chiếc mặt gương chiếu hậu của 2 xe.

Cô ta tiếp tục leo lên bãi xe tầng 5, “vặt” thêm 6 chiếc mặt gương chiếu hậu của 3 xe ô tô Mercedes.

Toàn bộ hành vi của kẻ trộm cắp đã bị anh Nguyễn Văn Sinh, nhân viên bảo vệ của khách sạn phát hiện qua hệ thống camera.

Khi Trang đi qua phòng bảo vệ đã bị anh Sinh yêu cầu dừng lại kiểm tra. Lúc này cô ta tìm cách tháo chạy nhưng đã bị bắt giữ, giao cho cảnh sát.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận, ngoài vụ trộm cắp gương xe ô tô ở khách sạn trên, cô ta còn gây ra vụ trộm cắp 4 chiếc gương xe ô tô Mazda tại ngã ba Hàng Bạc – Tạ Hiện, vào tháng 12/2013.

Cơ quan công an đề nghị ai là người bị hại của vụ trộm cắp gương xe ô tô Mazda trên, liên hệ tới Đội CSĐT tội phạm về TTXH – CAQ Hoàn Kiếm, để giải quyết.

T.Nhung