- Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định, 19-20h tối nay bão số 3 (Vamco) sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trọng tâm là Quảng Nam.

Tại hội nghị trực tuyến sáng nay, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, rạng sáng nay áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 3, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, 10.

Lúc 10h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ Bắc; 110,0 độ kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

{keywords}
Đường đi của bão số 3

Ông Cường cho biết, những giờ tiếp theo, bão di chuyển với tốc độ 12-15km/h, chủ yếu theo hướng Tây, khi gần bờ, bão lệch hướng Tây tây Nam.

Đến khoảng 19-20 tối nay, bão sẽ đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trong đó trọng tâm là Quảng Nam. Cấp bão giữ nguyên cấp 8, giật cấp 9, 10.

Theo nhận định, dù bão số 3 có cường độ không lớn nhưng là cơn bão gần bờ, hoàn lưu bão lớn nên rất nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của bão, từ 14-16/9, các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa 200-400mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn sẽ khiến các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Từ ngày 15-17/9 vùng mưa lớn mở rộng ra Bắc Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 300mm

Từ ngày 16-18/9, mưa lớn tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với lượng mưa từ 50-100mm, riêng khu vực nam Đồng Bằng 100-150mm.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 3, từ chiều qua, lực lượng Bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho gần 41.000 tàu thuyền biết vị trí và hướng đi của bão để trú tránh.

Đến trưa nay vẫn còn 476 tàu với gần 5.200 người đang hoạt động trên biển, trong đó 21 tàu đang ở vùng nguy hiểm: Đà Nẵng có 8 tàu, Quảng Nam 10 tàu...

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo TƯ Phòng chống thiên tai chỉ đạo, trước 17h chiều nay, các địa phương phải kêu gọi tất cả tàu thuyền ở vùng nguy hiểm vào nơi trú tránh an toàn. Phương tiện nào gần bờ chạy vào bờ, ở xa có thể chạy về 2 phía Bắc hoặc Nam.

Ông Phát nhận định, với vận tốc 12-15km/h, bão số 3 đang di chuyển nhanh hơn vận tốc tàu thuyền của nhiều ngư dân.

“Nếu cần TƯ hỗ trợ để ngư dân lên các đảo của các nước trú tránh, các địa phương cần báo cáo ngay để có công hàm cho các nước”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Thúy Hạnh