Theo đó, ngày 30/9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân của lực lượng tuần tra, kiểm soát phối hợp (gọi là lực lượng 363), nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sau thời gian giãn cách xã hội (tức sau ngày 30/9).

Lực lượng này gồm nhiều đơn vị tham gia phối hợp như: phòng Cảnh sát hình sự (PC02), phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC04), phòng CSCĐ (PK20)… Lực lượng phối hợp sẽ thực hiện tuần tra, kiểm soát 24/24 ở nhiều tuyến địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, trấn áp tội phạm.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP chủ trì; đến dự và chỉ đạo có Phó Chủ tịch TP Ngô Minh Châu.

Phát biểu trong lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, đây là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm tiếp tục giữ vững tình hình ANTT, bình yên cho người dân, doanh nghiệp TP, để dần trở lại trạng thái bình thường mới.

Giám đốc Công an TP chỉ đạo, công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

{keywords}
Giám đốc Công an TP Lê Hồng Nam tại lễ ra quân
{keywords}
 
{keywords}
Các lực lượng phối hợp 363 của TP ra quân trấn áp tội phạm, ổn định trật tự an toàn xã hội

 

{keywords}

Lực lượng công an sẽ tuần tra, kiểm soát lưu động 24/24

 

{keywords}
 CSCĐ thuộc tổ công tác 363 ra đường làm nhiệm vụ trong tình hình TP.HCM mở cửa một số hoạt động và nới lỏng đi lại của người dân sau 30/9.

Trong ngày 30/9, Công an 21 quận, huyện cùng TP Thủ Đức cũng làm lễ xuất quân để kiểm soát địa bàn khi TP mở cửa một số hoạt động và nới lỏng đi lại của người dân sau 30/9.

Lực lượng các quận, huyện sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Công an sẽ phối hợp cùng các lực lượng khác nhắc nhở những trường hợp người dân tụ tập đông người; phát hiện người dân tự ý kéo nhau về quê thì vận động, thuyết phục quay trở lại nơi cư trú để chính quyền địa phương chăm lo đời sống, an sinh xã hội….

{keywords}
 Lễ xuất quân của Công an quận Tân Bình

 

Theo ghi nhận tại trụ sở Công an quận Tân Bình, trong lễ xuất quân, Thượng tá Nguyễn Thành Lợi -Trưởng Công an quận, đã thông báo về việc các lực lượng sẽ chia thành các cụm công tác để thực hiện nhiệm vụ. Và lực lượng hoạt động theo phương châm “chủ động, khéo léo, linh hoạt mềm dẻo”, chủ yếu là tuyên truyền, vận động người dân.

{keywords}
 Thượng tá Nguyễn Thành Lợi căn dặn cán bộ chiến sĩ trong lễ ra quân và triển khai công tác cho các phường trên địa bàn

 

Trưởng công an của 21 quận, huyện và TP Thủ Đức cũng có chỉ đạo lực lượng công an ở các xã, phường thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, phối hợp cùng các lực lượng như: dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… và các đơn vị khác của UBND nhằm đảm bảo tốt nhất tình hình trên địa bàn.

Các địa phương đảm bảo phải luôn luôn có lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên đường phố, nhanh chóng xử lý các vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự và các quy định phòng, chống dịch.

Ngay trong chiều 30/9, tại các quận, huyện đã triển khai tháo dỡ các rào chắn, thép gai… ở các tuyến đường, các khu dân cư để TP.HCM chính thức bước vào giai đoạn mới.

Công an TP.HCM nhận diện, trấn áp tội phạm khi nới lỏng giãn cách sau 30/9

Công an TP.HCM nhận diện, trấn áp tội phạm khi nới lỏng giãn cách sau 30/9

Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, công an đã có phương án trấn áp các loại tội phạm khi TP mở cửa một số hoạt động và nới lỏng đi lại của người dân sau 30/9.

Linh An - Duy Linh