- Bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, đối tượng không chấp hành còn tát vào mặt một chiến sĩ.

Chiều ngày 16/2, đại tá Hà Công Thượng - Trưởng Công an huyện Lắk (Đắk Lắk), cho biết đang tạm giữ đối tượng Vương Đình Quyền (SN 1974, trú xã Đắk Nuê, huyện Lắk) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều ngày 13/2, Tổ tuần tra CSGT (Công an huyện Lắk) làm nhiệm vụ tuần tra trên đoạn đường qua xã Đắk Liêng thì phát hiện Vương Đình Quyền điều khiển xe máy BKS 47N1 - 099.46 có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Quyền không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy vào một nhà dân.

Tổ tuần tra đã yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe và đo nồng độ cồn thì Quyền văng tục, dọa giết những người làm nhiệm vụ. Không dừng lại, Quyền còn tát ba cái vào mặt một chiến sĩ và nhặt đá dọa ném về tổ công tác nhưng được người dân can ngăn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong người Quyền vượt gần 3 lần cho phép.

Trùng Dương