- Bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế nhận chức Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.

{keywords}
Bà Phạm Khánh Phong Lan (thứ 2 bìa trái) nhận chức Trưởng ban quản lý ATTP TP.HCM

Ông Lê Minh Hải, nguyên Phó Giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp và bà Huỳnh Thị Kim Cúc - PGĐ Sở NN&PTNT cùng giữ chức Phó Trưởng ban.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM là đơn vị thí điểm đầu tiên của cả nước nhập bộ phận quản lý ATTP của 3 sở: Sở Y tế, Sở NN&PTNT và Sở Công thương.

TP.HCM kỳ vọng Ban quản lý ATTP sẽ góp phần giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của TP.

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, việc giám sát hoặc thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm hiện nay chưa phát huy hết tác dụng, việc xử lý còn chưa đủ tính răn đe đối với các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau khi ổn định bộ máy nhân sự, việc đầu tiên là ban sẽ triển khai xây dựng đội ngũ thanh tra theo mô hình liên quận huyện, phát huy tác dụng của từng địa phương.

Tiếp đó sẽ tiếp tục những đề án về chuỗi thực phẩm an toàn, về truy xuất nguồn gốc, mô hình chợ an toàn thực phẩm…

Thành ủy TP.HCM chỉ định Phó Bí thư quận 9

Thành ủy TP.HCM chỉ định Phó Bí thư quận 9

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Trần Văn Bảy được chỉ định giữ chức Phó Bí thư quận ủy quận 9 nhiệm kỳ 2015-2020.


Nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

Nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND quận 2 và ông Trần Phú Lữ được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ông Trần Quang Thảo - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8 làm Chủ tịch UBND quận 8.

Thạch Quý