- Chiều 6/3, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành rảo quanh nhiều tuyến đường để kiểm tra trật tự đô thị.

XEM CLIP:



{keywords}
Chiều 6/3, ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành quận 1, tiếp tục xử lý sai phạm trật tự đô thị  
Đúng 2h, đoàn xuất phát từ khu vực Nguyễn Đình Chiểu - Hoàng Sa (P. Đa Kao, Q.1).

Đây là lần kiểm tra đầu tiên sau Hội nghị lập lại trật tự vỉa hè do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì với lãnh đạo 24 quận, huyện hôm 1/3.

Tại đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1), ông Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo lực lượng chức năng tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che lấn chiếm vỉa hè. Một số người dân ra phản ứng, nhưng đoàn kiểm tra vẫn cương quyết xử lý các vi phạm... 

{keywords}
{keywords}
Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che lấn chiếm vỉa hè

“Trước đó 1 tuần chính quyền địa phương đã xuống thông báo người dân vi phạm lấn chiếm vỉa hè, yêu cầu tự tháo bỏ. Tuy nhiên, nhiều người dân không chịu thực hiện nên đoàn kiểm tra xử lý..." - một người dân sống tại phường Đa Kao tỏ thái độ đồng tình với cách làm việc cương quyết của đoàn kiểm tra trật tự đô thị quận.

Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (P. Đa Kao, Q.1), ông Hải cùng đoàn công tác phát hiện một cây xanh trụi lá nằm phía trước tòa nhà thuộc Bộ Công thương lấn chiếm vỉa hè nên yêu cầu đoàn công tác bứng bỏ cây xanh này.

Chưa dừng lại, thấy một bức tường của một doanh nghiệp nằm liền kề với tòa nhà xây dựng lấn chiếm vỉa hè, vị Phó chủ tịch UBND quận 1 đã yêu cầu đoàn kiểm tra tháo dỡ.

Ít phút sau, xe cơ giới được huy động đến để thực hiện việc tháo dỡ, trả lại lối đi cho người đi bộ.

{keywords}
{keywords}

{keywords}

Lực lượng chức năng tháo dỡ bồn cây, bức tường lấn chiếm vỉa hè

{keywords}

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoàn kiểm tra phát hiện 5 tượng đá chiếm vỉa hè trước khách sạn Kim Đô. Đại diện khách sạn ra giải thích, tuy nhiên Phó chủ tịch UBND quận 1 vẫn yêu cầu cẩu các bức tượng này về trụ sở.

Trước đó, trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ tiếp tục chỉ huy việc lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn. Việc chấn chỉnh lòng lề đường được quận làm mạnh, làm liên tục và làm quyết liệt hơn nữa để có vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, góp phần giảm tai nạn giao thông, tạo bộ mặt thông thoáng, văn minh trật tự đô thị khu trung tâm thành phố.

Vị Phó chủ tịch quận 1 cho rằng động thái của quận là để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, chứ không phải xử phạt vi phạm hành chính với các công trình xây trái phép.

"Luật giao thông đường bộ quy định lòng đường, hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Chúng tôi áp dụng luật này, xử lý ngay tất cả các hành vi, vật dụng, công trình trái phép gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Đây là luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng", ông Đoàn Ngọc Hải nhấn mạnh.

'Không có chuyện dân kéo đến quận 1 phản đối đòi vỉa hè'

'Không có chuyện dân kéo đến quận 1 phản đối đòi vỉa hè'

Lãnh đạo quận 1, TPHCM khẳng định không hề có chuyện người dân kéo đến trụ sở UBND quận để phản ứng chủ trương lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Bốt gác bị Quận 1 dẹp bỏ là của Bộ Công an bảo vệ kho tiền

Bốt gác bị Quận 1 dẹp bỏ là của Bộ Công an bảo vệ kho tiền

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, các bốt gác mà quận 1, TPHCM thu hồi trong chiều 27/2 là của Bộ Công an, được thiết lập nhằm mục tiêu bảo vệ kho tiền Quốc gia của Ngân hàng Nhà nước.

Quận 1 'xử' loạt xe sang Audi, BMW đậu chiếm vỉa hè

Quận 1 'xử' loạt xe sang Audi, BMW đậu chiếm vỉa hè

Nhiều xe sang hiệu Audi, BMW…bị đoàn kiểm tra về trật tự đô thị Q1 (TPHCM) lập biên bản, cẩu đi xử lý vì lấn chiếm vỉa hè.

Quận 1 trả lại vọng gác công an trước Ngân hàng Nhà nước

Quận 1 trả lại vọng gác công an trước Ngân hàng Nhà nước

Tối 27/2, đoàn kiểm tra xử lý trật tự đô thị quận 1 (TP.HCM) đã trả lại các vọng gác từng tháo dỡ trước đó cho phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP.HCM

Học quận 1, Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Học quận 1, Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Nhiều đoàn công tác của công an, các phường ở quận Hoàn Kiếm đồng loạt xử phạt hành vi lấn chiếm, kinh doanh trên vỉa hè.

Chủ tịch TP.HCM: Phải làm như quận 1, ngồi bàn chỉ đạo không 'ăn'

Chủ tịch TP.HCM: Phải làm như quận 1, ngồi bàn chỉ đạo không 'ăn'

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng phải làm như quận 1 dẹp lấn chiếm vỉa hè. Ngồi bàn chỉ đạo không 'ăn'.

Như Sỹ - Văn Châu