- Mưa lớn kéo dài cộng với nhiều thủy điện, hồ chứa xả lũ với lưu lượng lớn khiến các tỉnh miền Trung bị ngập nặng, nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn.

Khánh Hòa: Lũ xối đục thủng tường nhà dân

Sáng nay, tại khu vực tái định cư Hòn Xện, Vĩnh Hòa (Nha Trang), nước lũ cuồn cuộn đổ về đã đục thủng tường một nhà dân đang xây dở.

{keywords}
Lũ xối cuồn cuộn đục thủng tường nhà

Cũng trong sáng nay, trên QL1 đoạn qua TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm bị ngập sâu trong nước, nhiều điểm ngập sâu tới hơn 1m.

{keywords}

{keywords} 

Nước ngập sâu trên QL1 đoạn qua TP.Cam Ranh. Ảnh: báo Khánh Hòa

Trong đó, đường bị ách tắc một bên kéo dài trên đoạn tuyến khoảng 12km, khiến giao thông qua đây bị tê liệt, nhiều điểm bị sạt lở, hở hàm ếch.

Bình Định: Thêm 2 người chết, mất tích do lũ

Đến trưa nay, có thêm 2 người chết, mất tích do mưa lũ là chị Nguyễn Trịnh Liêm (1980, ở thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), khi bị đi qua tràn Mỹ Cang bị nước cuốn trôi chiều qua, chưa tìm thấy; bà Đỗ Cao Ly (65 tuổi, ở phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) bị rắn cắn chết khi đang dọn nhà.

Như vậy, đợt lũ từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh này đã có 22 người chết, mất tích do lũ.

{keywords}
Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh ngập sâu trong nước.

Hiện nay, QL19, đoạn qua khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) đang bị ngập sâu trong nước gần 1m. Giao thông bị chia cắt.

{keywords}

Xe trung chuyển tập kết sẵn để đưa người dân qua vùng bị ngập.

Trước tình hình này, sáng nay, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng, hỗ trợ cho người dân qua lại.

{keywords}

Lữ đoàn PK 573 tham gia cứu dân ở Nhơn Thọ, Nhơn Lộc, Nhơn Tân - TX. An Nhơn

{keywords}

Trong sáng nay, khu vực huyện Tuy Phước và TX An Nhơn tiếp tục ngập chìm trong nước.

{keywords}

Lực lượng quân đội, công an tỉnh Bình Định hỗ trợ di dời dân

Hiện nay, mưa lũ gây ngập hơn 6,5 vạn hộ dân, hơn 4.000 hộ phải di dời; hàng nghìn hộ dân bị lũ chia cắt; hàng kilomet kè, đê sông, suối bị sạt lở,…

{keywords}

Một điểm núi sạt lở ở thôn An Thường, xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân)

{keywords}

Nhà cửa bị đất đá vùi lấp sau trận lở núi

Tại thôn An Thường 1, xã Ân Thạnh có 2 điểm núi bị sạt lở làm nhiều nhà dân, gia súc, tài sản của nhân dân bị vùi lấp.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, mưa lớn đã gây sạt lở tuyến đường ven hồ Định Bình tại khu vực K7; đường đến làng Đak Tra, đường đèo Vĩnh Sơn bị sạt lở nghiêm trọng; toàn bộ các làng của Vĩnh Kim như O2, O3, O5, Đak Tra, K6 bị cô lập. Tuyến đường ĐT 637, nước ngập nhiều đoạn. 

Mưa lớn cũng làm hàng trăm hecta ruộng mới sạ và hoa màu bị ngập chìm trong biển nước. Hiện chưa thống kê được mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Mưa lũ lớn đang nhấn chìm nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1.

{keywords}

Quốc lộ 1 nhiều đoạn qua xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ), xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) vẫn ngập sâu trong nước

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trèo thuyền trong nhà ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân (Ảnh: Văn Đệ)

Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) chiều nay cho biết, chiều qua trên địa bàn xảy ra một trận lũ quét từ trên đỉnh núi Cù Mông.

{keywords}

Người dân thẫn thờ trước đống đồ đạc nhiễm đầy dầu nhớt.

Hàng trăm thùng phuy chứa dầu nhớt của ông Nguyễn Văn Ý bên QL1 bị cuốn trôi, tấp vào nhiều nhà dân, cuốn trôi hàng trăm con heo, gà, hoa màu.

" Do lũ về nhanh quá lại kèm theo dầu nhớt đen đặc khiến người dân trở tay không kịp nên tài sản bị nhuộm đen gây hư hại, mất mát lớn"- bà Vi nói.

Phú Yên: Hàng trăm hộ dân hối hả chạy lụt

Mưa lớn 2 ngày qua, kết hợp với nước xả lũ của của hồ thủy điện của tỉnh Gia Lai, Phú Yên làm cho ngàn ngôi nhà chìm dưới nước lụt.

{keywords}

{keywords}

Người dân khốn khổ chạy lụt, đưa bò và đồ đạc lên nơi cao

Tuyến đường ĐT 641, đoạn từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) ngập sâu trong nước.

Tại khu vực thôn Định Trung 2, Định Trung 3 và thôn Phong Niên... thuộc xã An Định (huyện Tuy An) nhiều ngôi nhà nước ngập nửa vách, có nhà đá mái.

{keywords}
Đưa đồ đạc lên cao tránh lũ

Ông Bùi Văn Long, ở xã An Định cho hay: "Nước lớn nhanh, ban đầu mang ti vi, tủ lạnh, chất lên bộ phản gỗ, sau đó nước lớn nhanh chất lên gác lửng vậy mà nước lụt vẫn không tha. Lúa thóc, quần áo ướt mẹp".

Bà Trần Thị Hoa, ở xã An Nghiệp than thở: Tài sản nhà tôi đưa lên đường sắt, khu vực này chìm dưới nước bạc hết rồi.

{keywords}
Đưa tài sản lên đường sắt

Tại huyện Đồng Xuân, 11 xã, thị trấn của huyện này bị cô lập hoàn toàn. Ông Trần Quốc Huy, Trưởng phòng NN&PTNT - Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Đồng Xuân cho biết: Toàn huyện di dời hàng ngàn hộ dân vùng trũng thấp lên cao an toàn. Lúc 10h30, nước sông Kỳ Lộ dâng cao, nguy cơ ngập lụt còn diễn biến phức tạp.

Tối ngày qua, tại Km 1359+ 400 và tại Km 1361+ 750 đến 1.361+ 800 thuộc khu vực đèo Cả bị sạt lở đá ta-luy dương làm lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Tại Km 1372+250 thuộc khu vực đèo Cổ Mã, tỉnh Khánh Hòa cũng bị sạt lở taluy dương lấp toàn bộ mặt đường với khối lượng khoảng 3.000m3. 

{keywords}
Ách tắc kéo dài trên đèo Cả

Ông Đỗ Văn Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đèo Cả cho biết: Công ty đã tiến hành mở hầm Cổ Mã và lúc 10h sáng nay để các phương tiện lưu thông.

Đến khoảng 14h30, tuyến Quốc lộ 1A đoàn qua Đèo Cả đã cơ bản khắc phục sạt lở, thông xe tạm thời 1 chiều.

{keywords}

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 3.800 m3/giây và hồ thủy điện Sông Hinh xả 1.200 m3/giây. Dự kiến hai hồ thủy điện nói trên sẽ xả với tổng lưu lượng 9.000 m3/s.

Sạt lở đường, gần 20 đoàn tàu bị ách tắc

Sáng nay, sạt lở ở đèo Cả đã làm tuyến đường sắt qua Phú Yênvà Khánh Hòa bị tê liệt, gần 20 đoàn tàu ách tắc, trong đó 7 đoàn tàu khách và11 tàu hàng.  Hiện ngành đường sắt phải dùngô tô để chuyển tải hàng nghìn hành khách trên các đoàn tàu này qua các khu vựcbị ách tắc tiếp tục hành trình.

Ngoài ra, ngành đường sắt phải bãi bỏ một số đoàn tàu kháchvà tàu hàng, đồng thời tổ chức kế hoạch chạy tàu mới cho phù hợp với tình hìnhthực tiễn, đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo lãnh đạo Trung tâm Điều hành vận tải  đường sắt, dù các đơn vị đã huy động nhân lực,thiết bị khắc phục, nhưng đến nay vẫn còn ba khu gian tiếp tục phải sửa chữa.

Đ.Bảo

Huyền Trang - Mạnh Hoài Nam