- Trong lúc đi chơi và du lịch, ba học sinh ở miền Tây đã không may bị đuối nước rất thương tâm.

Sáng 13/3, ngành chức năng huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa tìm thấy thi thể hai học sinh tiểu học ở khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình bị đuối nước trên vàm kênh Đốc Vàng Hạ. Hai nạn nhân là em Trần Quốc Đạt (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Gia Bảo (9 tuổi).

{keywords}

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể hai em Đạt và Bảo

Theo tin ban đầu, chiều hôm qua, hai em học sinh này cùng nhóm bạn chơi đùa ở cạnh mé vàm kênh Đốc Vàng Hạ (phía trước Trường Tiểu học thị trấn Thanh Bình 1).

Trong lúc đùa giỡn, Đạt bị trượt chân té xuống kênh. Thấy vậy, Bảo đưa tay cứu Đạt cũng bị rơi xuống dòng nước chảy siết.

Những đứa trẻ còn lại thấy hai bạn chìm dưới dòng nước nên chạy về nhà báo tin.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do dòng nước chảy siết nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đến tối cùng ngày lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của hai em.

Trước đó, em Lê Thị Ngọc H. - học sinh lớp 5 trường Tiểu học Lộc Hòa B (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) trong lúc đi du lịch do nhà trường tổ chức cũng không may bị chết đuối thương tâm.

Theo bà Lê Thị Vân (57 tuổi) - bà nội của nạn nhân cho biết, bà có 1 cháu nội và 1 cháu ngoại. H. là cháu nội, học Trường tiểu học Lộc Hoà B, còn đứa cháu ngoại học lớp 5 Trường tiểu học Lộc Hoà C (cùng huyện Long Hồ).

Mấy ngày trước, đứa cháu ngoại nói với bà Vân ngày 12/3, Trường Tiểu học Lộc Hòa C ngày 12/3 sẽ tổ chức đi du lịch ở biển Ba Động (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Do không yên tâm để H. ở nhà một mình nên bà Vân nói cháu ngoại đăng ký cho ba bà cháu cùng đi và được nhà trường đồng ý. 

Đến nơi, bà Vân đứng trên bờ, còn hai đứa cháu xuống biển tắm cùng bạn bè thì không may H. bị đuối nước và chìm xuống biển. Các em học sinh đang tắm cùng thấy vụ việc nên tri hô và cùng thầy cô chạy xuống tìm.

Một lúc sau, mọi người mới tìm được H. và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nữ sinh này đã tử vong.

T.Bình – H.Thanh