Hiện 4 tỉnh gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã cấm biển.

Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã họp triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lớn diện rộng. 

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 14h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão. 

{keywords}
Đường đi và vị trí cơn bão

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. 

Đến 1h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông trong ngày hôm nay có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. 

Ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh.

Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5-3m.

{keywords}
Cảnh báo các vùng nguy cơ sạt lở, ngập úng

Mưa to gió lớn trên đất liền 

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11.

Tỉnh Bình Định, Phú Yên có nơi cấp 9, giật cấp 11. Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10; Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7; Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8.

Trong 2 ngày 30-31/10, khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 50-100mm/đợt).

Phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm). Các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi 400-600mm/đợt).

Từ 31/10 - 2/11các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500mm/đợt). Ngày 4-5/11, mưa lớn khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung Bộ.

Bình Định đóng cửa sân bay Phù Cát

Ông Trần Văn Triển, Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát cho biết: Từ 12h ngày 30/10 đến 1h sáng 31/10, Sân bay Phù Cát tạm thời đóng cửa để tránh bão. Trong khoảng thời gian này, có tất cả 10 chuyến bay với gần 3.000 hành khách của các hãng: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific từ Phù Cát đi TP.HCM, Hà Nội và ngược lại bị hủy chuyến.

“Tỉnh Bình Định hiện có mưa rất lớn. Nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ vào tỉnh này trong chiều và tối nay nên việc hủy các chuyến bay là cần thiết để đảm bảo an toàn. Trường hợp bão tan nhanh, từ 1h sáng 31/10, sân bay sẽ mở cửa hoạt động trở lại. Khách hàng bị hủy chuyến được các hãng hàng không cho đổi vé để tiếp tục hành trình bay trở lại bình thường”, ông Triển nói.

Cuối chiều 30/10, ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định cho biết đã có 17 tàu vỏ thép về neo đậu trong khu vực cảng cá Đề Gi. “Tàu sau khi về cập cầu cảng bán sản phẩm, ban quản lý cảng cá đã hướng dẫn chủ tàu neo đậu trong âu thuyền theo phương án 2 tàu cá cập thành đôi. Phương án này vừa giữ cho tàu cố định, vừa hạn chế tình trạng va đập khi có sóng to, gió lớn”, ông Thiện cho biết thêm.

{keywords}
Tàu thuyền về cảng cá Quy Nhơn neo đậu. Ảnh: Phúc Nhơn

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định, xác nhận: Toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi với dung tích 120,70/589,5 triệu m3, đạt 20,5% dung tích thiết kế. Tất cả các hồ chứa đã sẵn sàng tích nước; trong đó, có 31 hồ chứa có tràn là cửa van và phai gỗ đã được kéo lên, sẵn sàng tháo lũ. Có 12 hồ chứa tổ chức thi công trong năm 2019, đã cơ bản vượt lũ, các tràn xả lũ đã hoàn thiện.

Khánh Hòa: Hồ Suối Dầu xả lũ, nhiều vùng sẽ ngập lụt

6h sáng nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa bắt đầu điều tiết xả nước hồ Suối Dầu, lưu lượng điều tiết từ 5 m3/s đến 1200 m3/s.

Lưu lượng điều tiết lũ kết hợp với lượng nước mưa ở ngoài lưu vực hồ và triều cường sẽ xảy ra ngập lụt ở các xã, phường như xã Suối Cát (huyện Cam Lâm); vùng ven sông Suối Dầu; xã Diên Thạnh, Diên Bình (huyện Diên Khánh); xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương (Nha Trang).

{keywords}
Hồ Suối Dầu xả lũ từ 6h sáng 30/10. Ảnh: Nhiên Ca

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đề nghị UBND huyện Cam Lâm, Diên Khánh, TP Nha Trang và các xã liên quan thông báo cho người dân địa phương biết, theo dõi mực nước hồ Suối Dầu, sông Cái (Nha Trang) để chủ động phòng tránh khi nước dâng cao.

Thái An - Phúc Nhơn - Nhiên Ca

Bão số 5 đổ bộ Quảng Ngãi - Khánh Hòa, bắt đầu cấm biển

Bão số 5 đổ bộ Quảng Ngãi - Khánh Hòa, bắt đầu cấm biển

 16h chiều nay, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi - Ninh Thuận, giật cấp 11. Hiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm còn 557 tàu/6.230 người.