- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, có tên quốc tế là Haitang.

Hồi 15 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 15 giờ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động): phía Bắc vĩ tuyến 17,00N, phía Đông kinh tuyến 115,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Khu vực Bình Thuận - Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông

Sau 2 ngày bão số 4 đổ bộ, trên biển Đông lại hình thành một áp thấp nhiệt đới mới và đang tiếp tục mạnh lên.

Áp thấp nguy cơ thành bão, Hà Nội tăng nắng

Áp thấp nguy cơ thành bão, Hà Nội tăng nắng

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm nhưng có khả năng mạnh lên thành bão. 

Bão số 3 giật cấp 10 nối đuôi áp thấp vào biển Đông

Bão số 3 giật cấp 10 nối đuôi áp thấp vào biển Đông

Chiều nay, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3 và có tên quốc tế là ROKE.

Áp thấp có thể mạnh thành bão đổ bộ Hải Phòng - Nghệ An

Áp thấp có thể mạnh thành bão đổ bộ Hải Phòng - Nghệ An

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có khả năng mạnh lên thành bão số 2.

Áp thấp kết hợp triều cường, Sài Gòn có thể ngập nặng

Áp thấp kết hợp triều cường, Sài Gòn có thể ngập nặng

Trong hai ngày tới, triều cường vượt báo động III kết hợp áp thấp nhiệt đới khiến Sài Gòn có thể ngập nặng.

Thái An