Cái rét vùng cao như cắt da cắt thịt, sương mù dày đặc, giăng kín cả 1 vùng trời những ngày qua khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Dự báo trong những ngày tới, Sơn La, khu vực Tây Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhưng trong thời tiết khắc nghiệt đó, người dân chịu rét rất tài và có cách chống chọi kỳ diệu. 

{keywords}
Trẻ em vùng cao đi chân đất dù thời tiết rét đậm
{keywords}
Dễ dàng bắt gặp những đống lửa sưởi ấm của trẻ em vùng cao

 

{keywords}
Những ngày qua, tuyến quốc lộ 6 cũ xuất hiện sương mù dày đặc

 

{keywords}
Em bé dân tộc Mông một mình đi trong mưa phùn và sương mù, chân trần
{keywords}
Trẻ nhỏ được người lớn địu trên lưng ấm
{keywords}
Trẻ nhỏ xã Háng Đồng mặc phong phanh trong thời tiết lạnh thấu xương

 

{keywords}
Gia đình quây quần bên bếp lửa tránh rét

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Người dân bản Cao Đa 1, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên 

 

{keywords}
 
{keywords}
Quây bạt và đốt lửa sưởi ấm cho gia súc

 

{keywords}
Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, đồng bào vùng cao xã Co Mạ, huyện Thuận Châu dùng chăn màn và nhóm lửa giữ ấm cho gia súc

 Hoàng Hà

Miền Bắc sắp đón 3-5 đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc sắp đón 3-5 đợt rét đậm, rét hại

Trong tháng 1, không khí lạnh ở phía bắc còn hoạt động mạnh và có khoảng 3-5 đợt rét đậm, rét hại.