- Dù thua hay thắng, các "ông dê" đều không bị giết thịt mà có thể đưa về nuôi tiếp để năm sau thi đấu - Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì Lù Văn Chung cho hay. 

Hội chọi dê lần thứ 6 diễn ra đầu tháng 10 trên đỉnh núi Hoàng Su Phì (Hà Giang) được người dân và du khách háo hức đón chờ.

XEM CLIP:

Ông Lù Văn Chung, Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết: Mục đích chính của hội chọi dê là bảo tồn và phát triển nguồn gen quý nên sau các trận đấu, dù thua hay thắng, các "ông dê" râu dài đều không bị giết thịt mà có thể đưa về nuôi tiếp để năm sau thi đấu.

Dê dự giải phải qua sơ tuyển

Theo quy định, mỗi xã không được mang dự thi quá 2 con. Các cặp dê phải qua sơ tuyển tại các xã, thị trấn trước khi tham gia lễ hội cấp huyện.

Năm nay, có 18 cặp dê lọt vào vòng chung kết. Mỗi trận đấu diễn ra tối đa 5 phút, nếu không giành được chiến thắng quyết định thì ban giám khảo sẽ tính điểm.

Anh Sải Văn Lâm, một chủ dê chọi nhiều kinh nghiệm cho biết, muốn có được một con dê chọi dũng mãnh thì trước hết phải tách đàn và cho ăn theo chế độ riêng.

{keywords}

Anh Sải Văn Lâm chăm sóc "ông dê" sau màn chọi để lấy sức đi tiếp các trận sau

Theo anh Lâm, dê chọi có sức lực sung mãn nhất phải có tuổi đời từ 2-3 năm. 2 tháng trước ngày thi đấu, chủ dê nuôi thường cho dê chạy bền để rèn luyện sức dẻo dai.

Đòn đánh phổ biến của các "võ sĩ râu dài" là pha bổ lao uy lực, tấn công trực diện vào sừng đối phương. Mỗi pha bổ lao chính xác được tính 5 điểm.

Sau nhiều cặp đấu, chung cuộc ở hạng cân 36-40kg, chủ dê Vàng Văn Lường ở xã Bản Peo vô địch. Còn ở hạng cân 41-55kg, chủ dê Hầu Đức Sơn, xã Nam Sơn giành chức vô địch.

Hình ảnh lễ chọi dê:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Những pha bổ lao quyết liệt của các ông dê trong sới chọi
{keywords}

{keywords}

Đông đảo người dân, du khách đến xem

{keywords}
Một "ông dê" thua cuộc bỏ chạy

Chọi trâu Đồ Sơn: Màn hổ lao dũng mãnh khuất phục đối phương

Chọi trâu Đồ Sơn: Màn hổ lao dũng mãnh khuất phục đối phương

Trong hầu hết các kháp đấu, các ông trâu đều sử dụng miếng đánh hổ lao để áp đảo đối phương.

Chọi trâu Đồ Sơn: Hàng vạn khách cười bò trên sân vì sự cố hi hữu

Chọi trâu Đồ Sơn: Hàng vạn khách cười bò trên sân vì sự cố hi hữu

Hàng vạn khách cười bò trên sân vì sự cố hi hữu, thay vì cứu hộ trâu thì lại phải ra sức giải cứu xe. Trận đấu bị gián đoạn hơn 30 phút.

Trâu chọi Đồ Sơn thua cuộc lao vun vút, súng gây mê biệt tăm

Trâu chọi Đồ Sơn thua cuộc lao vun vút, súng gây mê biệt tăm

Trâu 01 thua trâu 32 chỉ sau 3 phút thi đấu. Trâu 01 lao ra cổng soát vé gây náo loạn.

Trâu chọi húc chết chủ tại lễ hội ở Đồ Sơn

Trâu chọi húc chết chủ tại lễ hội ở Đồ Sơn

Vụ trâu chọi húc chết chủ gây xôn xao dư luận. Hải Phòng tạm dừng lễ hội. Con trâu số 18 bị bắn chết để lấy mẫu kiểm tra chất kích thích.

Hy hữu: Máy cẩu kéo lê trâu chọi thua cuộc 'ăn vạ'

Hy hữu: Máy cẩu kéo lê trâu chọi thua cuộc 'ăn vạ'

Thua cuộc, trâu chọi số 20 nằm lăn ra đất "ăn vạ" khiến BTC hội chọi trâu Hải Lựu (Sông Lô, Vĩnh Phúc) phải đưa máy cẩu kéo lê ra khỏi sân đấu. 

Độc đáo hội chọi dê, thắng thua không vào lò mổ ở Hà Nội

Độc đáo hội chọi dê, thắng thua không vào lò mổ ở Hà Nội

Lễ hội chọi dê vô cùng hấp dẫn và thú vị ở cao nguyên Đồng Văn đang diễn ra ngay tại làng Văn hoá các dân tộc VN (Hà Nội).

Đoàn Bổng