- Bài khấn cầu an được đọc trên loa phóng thanh, đến đoạn có phần thí chủ thì người dự lễ ngồi thiền, thành tâm khấn tên và địa chỉ.

Nghe toàn bộ bài khấn cầu an tại chùa Phúc Khánh đêm 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu:

XEM CLIP:

10/02/2017 | 20:50

20h10

Bài khấn cầu an kết thúc. Dòng người đông đúc rời khỏi chùa Phúc Khánh.

{keywords}

{keywords}
Trước khi rời chùa, nhiều người để lại tiền công đức
{keywords}

Kết thúc lễ cầu an, người dân chen nhau về điểm phát lộc gồm oản và chuối.

XEM CLIP:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Dòng người ra về sau lễ cầu an
{keywords}
Giấy báo bay đầy đường
{keywords}
Có cả rác được vứt lại
{keywords}

XEM THÊM HÌNH ẢNH CƯỚP LỘC TẠI ĐÂY

Thu gọn
10/02/2017 | 19:56

19h40

Bài khấn cầu an được đọc trên loa phóng thanh. Khi đọc đến đoạn có phần thí chủ thì người dân tham dự lễ sẽ ngồi thiền, tay chắp, miệng khấn tên và địa chỉ của mình một cách thành tâm.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}
Cầu mong mọi điều tốt lành trong năm mới 2017
{keywords}
Nhiều người thành tâm đứng khấn từ bên kia đường Tây Sơn
{keywords}


Thu gọn
10/02/2017 | 19:36

19h10

{keywords}
Chùa Phúc Khánh lung linh giờ cử hành đại lễ cầu an


{keywords}
{keywords}
{keywords}

Thu gọn
10/02/2017 | 19:30

19h

Đoạn đường 300m dưới chân cầu vượt ngã tư Sở đông nghịt người.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}

Thu gọn
10/02/2017 | 18:26

18h10

XEM CLIP: 

Bắt đầu phong tỏa đường Tây Sơn qua tổ đình Phúc Khánh, chiều về ngã tư Sở.

{keywords}

{keywords}

Tuyến đường Tây Sơn qua tổ đình Phúc Khánh đã đông cứng.

{keywords}

{keywords}


{keywords}

{keywords}

{keywords}
Những người may mắn đến sớm ngồi ngoài đường nhưng vẫn có ghế ngồi
{keywords}

{keywords}
Số lượng ghế có hạn nên những người đến muộn trải báo ngồi chờ dự lễ cầu an 

Thu gọn
10/02/2017 | 17:39

17h

Lộc sẽ phát cho phật tử sau lễ cầu an tối nay đã được bày lên bàn trên đường Tây Sơn.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Lực lượng công an phường, dân phòng phát ghế cho người dự lễ

{keywords}

{keywords}

Bãi đỗ xe miễn phí ở ngã tư Sở đã chật cứng 

{keywords}
Người dân bắt đầu ngồi tràn ra vỉa hè đường Tây Sơn

{keywords}

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường, dân phòng cùng điều phối giao thông để tránh tình trạng tắc nghẽn

{keywords}

{keywords}
Dòng người đổ về tham dự đại lễ cầu an mỗi lúc một đông


XEM CLIP:

Thu gọn
10/02/2017 | 17:08

16h40

{keywords}

XEM CLIP:

Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, Thiếu tá Tạ Quang Hòa cho hay: “Rất nhiều lực lượng được huy động, tăng cường từ công an thành phố để tổ chức công tác an ninh trong ngày đại lễ. 

Chúng tôi còn bố trí lực lượng hình sự hóa trang trà trộn vào trong những người đi lễ để phòng chống trộm cắp”.

{keywords}

Hơn 4.000 ghế nhựa được huy động từ các phường lân cận và 2 địa điểm gửi xe máy với sức chứa 4.500-5.000 xe/địa điểm để phục vụ đông đảo phật tử.

{keywords}

Thu gọn
10/02/2017 | 16:59

16h20

Trong sân chùa không còn bất cứ chỗ trống nào.

XEM CLIP:

Phía ngoài đường, công tác chuẩn bị cho lễ cầu an cũng diễn ra hết sức khẩn trương. Các lực lượng chức năng có mặt đông đủ và triển khai nhanh chóng việc giải tỏa ách tắc. 

Ban hậu cần nhà chùa tất bật chuẩn bị oản, chuối để phát lộc cho các phật tử sau lễ cầu an. Từng xe cải tiến chở chuối, oản được đưa ra các điểm tập kết ngoài cổng chùa, phía ngoài đường Tây Sơn, quận Đống Đa.

Thu gọn
10/02/2017 | 16:22

16h

Lượng người đổ về lễ chùa đông đúc.

Trong khuôn viên chùa, ngay từ sớm, nhiều người đã rải sẵn chiếu, giấy, báo tại khu vực hành lang, sân... để chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho lễ cầu an diễn ra lúc 7h tối nay.

{keywords}

Lực lượng an ninh căng dải phân cách mềm

Sợ hết chỗ, nhiều người đã có mặt tại chùa ngay từ sáng sớm để giữ chỗ ngồi.

Bà Lan (70 tuổi) sống tại quận Ba Đình, HN cho biết: Vì tuổi đã cao nên không đủ sức mà chen chúc chỗ đông người nên đã đến chùa từ 6h30 sáng nay.

Vì đến từ sáng sớm nên nhiều người chuẩn bị sẵn lương thực khô như bánh mỳ, lương khô... để không phải di chuyển khỏi chỗ ngồi.

Đặc biệt, có những người dân sống cạnh chùa cũng có mặt từ sớm.

Anh Nam, nhà cách chùa khoảng 20m cho hay: "Dù nhà gần nhưng tôi phải đến trước khoảng 6 tiếng để có một vị trí thuận lợi".

Còn chị Hoa (Bắc Ninh) tâm sự: "Năm nay tôi đến hơi muộn nên đành chấp nhận ngồi lễ ngay cạnh lối ra vào, dù hơi bất tiện nhưng có chỗ ngồi là tốt rồi".

Khoảng 15h chiều, lực lượng an ninh căng dải phân cách mềm để phân làn lối đi lại và chỗ ngồi của người dân.

{keywords}

Tranh thủ chợp mắt chờ đến giờ đại lễ cầu an

{keywords}

Nhiều người đến chùa Phúc Khánh từ sớm, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Khuôn viên chùa đông đúc người đến lễ cầu an

{keywords}

Lực lượng an ninh tăng cường công tác bảo vệ 

Đ.Bổng - T.Thường - N.Tiến - Đ.Yên - H.Phúc - B.Thủy - B.Tuấn - T.Dũng - T.Hậu

Thu gọn