- Chiều 19/2, nhiều nơi trên địa bàn TPHCM xuất hiện cơn mưa nặng hạt, bất thường sau thời gian nắng nóng kéo dài.

Ghi nhận, lúc 16h bầu trời TPHCM xuất hiện mây đen bao trùm. Sau đó không lâu, cơn mưa nặng hạt xuất hiện tại địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, quận 12, huyện Hóc Môn…

{keywords}
Mưa như trút nước xuất hiện tại một số quận, huyện thuộc khu vực phía Bắc TPHCM chiều 19/2

Trận mưa kéo dài trong khoảng 30 phút đã khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, một số nơi giao thông bị ùn ứ. Dọc các tuyến đường người dân phải dừng lại hai bên nhà dân, cửa hàng kinh doanh để trú mưa.

Bên cạnh đó, cơn mưa trái mùa với vũ lượng lớn gây ngập một số tuyến đường do hệ thống cống không kịp thoát nước.

Nhận định về cơn mưa trái mùa chiều 19/2, Trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - Lê Đình Quyết, cho biết: Mưa trái mùa chiều 19/2 là do xuất hiện nhiễu động nhỏ gây mưa cục bộ trên địa bàn TPHCM; các tỉnh thành khác thì không có hình thế gây mưa.

Ông Quyết nhận định vùng mây hoạt động, bị đẩy từ vùng biển lệch về phía Tây Ninh nên khu vực phía Bắc TPHCM thuộc các quận như Gò Vấp, 12, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi xuất hiện mưa với vũ lượng từ 30-40 mm.

“Mưa trái mùa xảy ra đột xuất, do đó trong những ngày tới vẫn còn có thêm những cơn mưa như vậy”- ông Quyết nhận định.

Một số hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận:

{keywords}
Cơn mưa trái mùa chiều 19/2 gây ngập nhẹ tại một số quận, huyện
{keywords}

{keywords}
Cơn mưa nặng hạt khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn

{keywords}
Người phụ nữ thông cống thoát nước trong cơn mưa chiều 19/2 trên đường Song Hành (Quận 12, TPHCM)
{keywords}
Trẻ nhỏ thích thú tắm mưa
{keywords}
Nhân viên giữ xe của một quán karaoke vật vã dầm mưa, đẩy xe cho khách.

Như Sỹ