XEM CLIP:
Tại triển lãm sinh cảnh chào xuân Kỷ Hợi được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), 40 cây đỗ quyên cổ thụ của ông Lê Văn Minh (Sa Pa, Lào Cai) thu hút đông đảo khách tham quan.
Cây đỗ quyên cổ thụ có tuổi đời cao nhất là 400 tuổi, cao 1,2m, giá bán 860 triệu đồng. Cây có dáng uốn lượn, thân có đường kính 50cm, bộ rễ trồi lên mặt đất. Theo ông Minh, năm ngoái cây nở hơn 1.000 bông hoa, dự kiến năm nay là 1.500 bông.
Hoa đỗ quyên đặc biệt ở chỗ, từ khi đâm nụ cho đến lúc nở hoa kéo dài tới 7 tháng, mùa xuân, cây sẽ bung nở rực rỡ.
Hầu hết các loại đỗ quyên ở Sa Pa đều có nguồn gốc từ xứ lạnh như Nhật Bản, Trung Quốc. Do cây thích hợp với nhiệt độ lạnh, trên núi cao nên khi di chuyển xuống các nơi khác sẽ rất khó thích ứng.
Tuy nhiên, cây đỗ quyên cổ thụ 400 năm là giống cây từ xứ nóng nên đặc biệt hiếm có, có thể sống ở mọi loại thời tiết.
 |
Cây đỗ quyên cổ thụ có tuổi đời cao nhất hàng trăm năm tuổi, cao 1,2m, tán rộng 1,4m, giá bán 860 triệu đồng |
Ngoài ra còn có nhiều cây cổ thụ khác giá dao động quanh mức 200-400 triệu đồng.
Theo ý nghĩa phong thủy, nếu đặt cây đỗ quyên trong vườn nhà sẽ có tác dụng hóa giải những luồng khí xấu, đem đến hồng vận cho gia chủ.
Hoa đỗ quyên tượng trưng cho tình cảm son sắt, chung thủy với ngụ ý “nhớ chăm sóc, giữ gìn sức khỏe em/anh”. Xuất phát từ điển tích Tiên Ông cảm động trước tình cảm chờ đợi của đôi vợ chồng lạc mất nhau là hoa đỗ (đợi) và chim quyên (đọc lái đi là quên) trở thành biểu tượng của sự thủy chung giữa vợ chồng.
 |
Cây đỗ quyên này đắt do điểm đặc biệt là dáng uốn lượn, thân có đường kính 50cm, bộ rễ trồi lên mặt đất |
 |
Cây đỗ quyên đắt thứ 2 có giá 560 triệu đồng, cao 1,2m, tán rộng 1,3m |