Sáng 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q1, TP.HCM) diễn ra Lễ khai mạc triển lãm "Thành phố Hồ Chí Minh 44 năm năng động, phát triển và hội nhập và ảnh nghệ thuật về đề tài Biển Đảo quê hương". 

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2019).

Triển lãm ảnh lần này là sự chắc lọc những tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương”. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 6 - 11/2018, thu hút sự tham gia của gần 900 tác giả, từ 60 tỉnh, TP trên cả nước với 5.291 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ dự thi. 

{keywords}
Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết: "223 bức ảnh được trưng bày trong triển lãm ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương” là những khoảnh khắc chân thực, sinh động về thiên nhiên và cuộc sống lao động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của người dân và chiến sĩ ta ở các vùng biển, đảo.

Cảm xúc sáng tạo của mỗi nghệ sĩ qua các tác phẩm nhiếp ảnh giúp chúng ta có những cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp của biển, đảo quê hương, về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” 

Triển lãm do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Thành ủy TP.HCM thực hiện, diễn ra từ nay đến hết ngày 5/5.

{keywords}
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và TP.HCM tham dự lễ khai mạc 

  

{keywords}
Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung ương và TP.HCM được hướng dẫn viên thuyết minh về hình ảnh trong triển lãm

 

{keywords}
Các cựu chiến binh giới thiệu cho thanh niên về biển đảo và các chiến sĩ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc
{keywords}
Các bác xe ôm ở quận 1 cũng tranh thủ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ xem triển lãm ảnh

 

{keywords}
Đoàn viên thanh niên trao đổi về các bức ảnh giới thiệu đất nước, con người Việt Nam.
{keywords}
Em Hồ Ngọc Đoan Trâm, sinh viên năm 4 trường Đại học Sài Gòn bật khóc khi xem hình ảnh các chiến sĩ hải quân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
{keywords}
Trâm cho biết, hình ảnh các chiến sĩ cùng sự khắc nghiệt, khó khăn ở ngoài biển đảo khiến em cảm động

{keywords}

Ông Lê Thế Vinh, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, bảo vệ đất nước giai đoạn 1972 -1976 cho biết chưa một lần ra Trường Sa, nhưng đó là ước mơ thời trai trẻ
{keywords}
Du khách nước ngoài tham quan, chụp ảnh tại triển lãm
{keywords}
Nhiều bạn trẻ chụp ảnh tại triển lãm
{keywords}
Những bức ảnh ghi dấu ấn lịch sử
{keywords}
Bức ảnh đạt giải ghi nhận chân thực về các chiến sĩ nhà giàn bảo vệ Tổ quốc.

 

{keywords}

Người dân tham quan triển lãm ảnh

{keywords}
Vẻ đẹp của các chiến sĩ hải quân qua các tay máy

Tùng Tin