- Những xe ga đắt tiền như SH, Spacy, Air Blade… nằm la liệt, lút trong đám cỏ, phủ bụi trắng xóa nhiều tháng nay chờ chủ xe đến giải quyết. CSGT Hà Nội đau đầu vì bãi giữ xe vi phạm đang quá tải. 

{keywords}
Xe máy vi phạm giao thông "án binh bất động" nhiều tháng nay chờ chủ xe đến giải quyết
{keywords}

Bãi giữ xe vi phạm của CSGT Hà Nội tại 360 đường Giải phóng có diện tích khoảng 4.000m2 luôn quá tải

{keywords}

Mỗi ngày, các đội CSGT lập biên bản tạm giữ từ 30-50 phương tiện, trong đó có rất nhiều xe xịn như SH, Spacy có giá hơn 100 triệu đồng

 
{keywords}

Theo chủ bãi giữ xe, địa điểm này giữ được khoảng 700 xe, chủ yếu là xe vi phạm được các đội CSGT số 1, 4, 14 (khu vực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai) chuyển về


{keywords}

Chiếc xe Spacy này bị lập biên bản tạm giữ từ tháng 5 nhưng chủ xe vẫn chưa đến làm thủ tục nhận lại 

 

{keywords}

Phương tiện khi vào bãi tạm giữ được xả hết xăng

 

{keywords}

Bãi giữ xe có chỗ có mái che nhưng theo thời gian, những xe này vẫn phủ một lớp bụi


{keywords}

{keywords}

Nhiều chủ xe quay lại bãi giữ xe để lấy đồ cá nhân trong cốp nhưng không đủ giấy tờ chứng minh chủ sở hữu phương tiện

{keywords}

Anh Hải, người trông giữ bãi xe cho biết, những xe còn mới, có giá trị được ưu tiên gửi vào khu vực có mái che

{keywords}

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Huấn, Đội phó Đội CSGT số 4 (đóng tại quận Hoàng Mai), do mức phạt cao, người điều khiển phương tiện, chủ xe bỏ xe không đến giải quyết

{keywords}

Đội CSGT số 4 đang tạm giữ 233 xe máy không rõ chủ sở hữu,1 xe đạp, 2 xe xích lô, 68 xe ba bánh. Trong đó, tịch thu 111 xe máy, 1 xe đạp, 1 xe xích lô, 41 xe ba bánh. Số còn lại đang xác minh làm thủ tục tịch thu

{keywords}

CSGT các đội vẫn phải làm các thủ tục theo tuần tự: Tra cứu qua biển số xe, gửi giấy mời đến người vi phạm 3 lần; xác minh chủ phương tiện qua hệ thống đăng kí xe...

{keywords}

Nhiều lần CSGT gửi giấy mời nhưng chủ phương tiện không đến giải quyết, CSGT sẽ làm thủ tục niêm yết danh sách tại trụ sở, đăng báo...

{keywords}

“Thời gian để giải quyết xe tồn khoảng từ 1-5 tháng, rất mất thời gian” - Đại úy Hải, đội phó đội CSGT số 12 nói.

Theo quy định, đối với xe máy vi phạm thuộc các lỗi bị tạm giữ, CSGT sẽ lập biên bản và ra quyết định tạm giữ, viết giấy hẹn trong vòng 7 ngày. Trong 30 ngày, người vi phạm không đến giải quyết, CSGT sẽ gửi giấy mời 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày.

Sau thời gian này, CSGT sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 3 lần, đồng thời dán niêm yết thông tin tại trụ sở tiếp dân của đơn vị. Nếu vẫn không ai nhận, trong vòng 1 tháng sau, cơ quan công an sẽ ra quyết định tịch thu, định giá và thành lập hội đồng bán thanh lý. Thông thường, thủ tục thanh lý 1 xe vi phạm khoảng 3 tháng.

Dù CSGT gửi giấy mời song rất nhiều chủ phương tiện không đến giải quyết, chấp nhận bỏ lại xe vì mức phạt quá cao, không có giấy tờ hợp lệ,... khiến bãi xe ngày càng quá tải.

Phạm Hải