- Tuyến đường hoa trong công viên Bách Thảo (Hà Nội) được các nghệ nhân bố trí giống đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) thu hút nhiều người đến chụp ảnh.

Siêu cây dát vàng giá chục tỷ đọ dáng cùng cây 200 tuổi ở Hà Nội

XEM CLIP:

Với chủ đề “Hương sắc Thủ đô”, trưng bày Sinh vật cảnh (SVC) thủ đô mới diễn ra tại công viên Bách Thảo hội tụ hàng ngàn tác phẩm cây cảnh nghệ thuật hoa, cây cảnh. Khu trưng bày gồm 2 phần chính.

Phần trưng bày "Phố hoa Ngọc Hà", "Phố Đèn lồng nghinh lộc tài" được thực hiện theo mô hình đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Phần trưng bày Cổng song long và gian hàng giới thiệu nghệ thuật kết tráp phương Nam, nghệ thuật cắt tỉa hoa quả, nghệ thuật cắm hoa, thời trang hoa và hệ thống chụp ảnh tự động miễn phí...

Điểm nhấn nằm ở cổng hoa, được các nghệ nhân dùng nghệ thuật kết tráp của người phương Nam với bộ tứ linh hội tụ. Cổng có chiều cao khoảng 6m, rộng hơn 7m, làm bằng các chất liệu tự nhiên như: Thân cây dừa, củ cà rốt và 12 loài hoa...

Ông Đỗ Văn Hài, Chủ tịch Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội cho biết: Sự kiện Trưng bày sinh vật cảnh Thủ đô chào xuân Kỷ Hợi năm 2019 được tổ chức phi lợi nhuận và hoàn toàn bằng nguồn đầu tư xã hội hóa. Qua đó, khuyến khích thú vui và nghệ thuật chơi cây cảnh chân chính.

{keywords}
 
{keywords}
Ngay đầu lối vào là một cổng chào lớn làm từ hoa quả, tạo hình hai con rồng và hai con công nhìn bắt mắt, màu sắc hài hòa
{keywords}
 Anh Nguyễn Minh Thuật - Học viện Hoa Nefertiti, người thực hiện tác phẩm này cho biết, đây là tác phẩm nghệ thuật tạo hình từ hoa quả trái cây độc đáo từ phương Nam
{keywords}
Dọc theo con đường trong công viên là "Phố đèn lồng nghinh lộc tài" 
{keywords}
 Con đường hoa với chủ đề “Hương sắc Thủ đô” do 40 nghệ nhân cắm hoa nghệ thuật hàng đầu Việt Nam thực hiện trong 15 ngày
{keywords}
 "Phố hoa Ngọc Hà" kết hợp với phần trưng bày cây cảnh nghệ thuật tạo nên một không gian rất đẹp
{keywords}

Con đường hoa gợi nhớ lại cho người Hà Nội những ký ức xưa

{keywords}
 Trong ngày đầu tiên mở cửa, phố hoa Bách Thảo đã thu hút nhiều người tham quan
{keywords}
Chương trình được thực hiện dựa trên chủ đề "Hương sắc Thủ đô", hướng đến chào đón xuân Kỷ Hợi 2019 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 “Trưng bày sinh vật cảnh Thủ đô 2018” kéo dài đến hết ngày 20/1/2019
{keywords}
 
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 có gì mới?

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 có gì mới?

 Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 có chủ đề “TP.HCM – Khát vọng vươn xa” được sắp đặt đầy tính nghệ thuật đan xen với công nghệ 4.0.

Rừng rậm bao phủ công trình tiền tỷ 10 năm hoang tàn giữa Hà Nội

Rừng rậm bao phủ công trình tiền tỷ 10 năm hoang tàn giữa Hà Nội

Trạm xử lý nước thải 1,3 tỷ đồng ở làng nghề xã Tân Triều (Hà Nội) 10 năm nay cửa đóng then cài, chưa một lần vận hành.  

Hiếm gặp: Bông đỗ quyên rực lửa thành hoa tuyết trên đỉnh Fansipan

Hiếm gặp: Bông đỗ quyên rực lửa thành hoa tuyết trên đỉnh Fansipan

Đỉnh Fansipan bao phủ một một màu trắng xóa của băng tuyết, đến sáng nay nhiệt độ ngoài trời vẫn ở dưới ngưỡng 0 độ C.

Đường hoa Nguyễn Huệ đón hàng nghìn khách trong đêm khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ đón hàng nghìn khách trong đêm khai mạc

Trong đêm khai mạc đường hoa Tết Mậu Tuất 2018, hàng nghìn người đổ về đường Nguyễn Huệ để thưởng lãm, trong không khí rộn ràng sắc xuân.

Thành Nam