Ghi nhận của PV, khoảng 10 giờ sáng nay, khắp nơi Sài Gòn xuất hiện mây đen bao phủ kèm hiện tượng sấm giật, gió rít mạnh. Sau đó, trời đổ mưa lớn với thời gian kéo dài gần 1 giờ.  

Mưa lớn xuất hiện hầu hết các quận nội thành như quận 1,3,10, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận và các quận vùng ven như Thủ Đức, quận 9, quận 12, Gò Vấp...

Do mưa lớn, nhiều người đi đường không kịp trở tay, quên áo mưa nên ướt sũng quần áo. 

{keywords}
Mưa lớn xuất hiện nhiều nơi ở Sài Gòn. Ảnh: Tùng Tin 

Nhận định về cơn mưa này, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay phía nam có rãnh thấp xích đạo đang hoạt động mạnh. Áp cao cận hạ trục xuống phía nam, dịch chuyển tạo thành nhiễu động. Cả hai kết hợp đã tạo ra mưa giông kèm gió giật ở một số tỉnh Nam Bộ.

"Kiểu thời tiết mưa thế này sẽ duy trì đến ngày 2/5 kèm theo hiện tượng giông lốc có gió giật. Do đó, việc người dân hết sức lưu ý vui chơi, đặc biệt là tắm biển và hiện tượng lốc xoáy gây đổ ngã cây cối..."- ông Lê Đình Quyết lưu ý người dân.  

{keywords}
Ảnh: Tùng Tin  

   

{keywords}
Ảnh: Tùng Tin

  

{keywords}
Ảnh: Tùng Tin

 

{keywords}
Ảnh: Tùng Tin

 

{keywords}
Mưa lớn xuất hiện trong ngày nghỉ lễ 30/4 tạo thời tiết mát mẻ khiến người dân thích thú. Ảnh: Như Sỹ

 

{keywords}
Trận mưa kèo dài gần 1h ở nhiều nơi gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Như Sỹ

 

{keywords}
 Ảnh: Như Sỹ

 

{keywords}
Ảnh: Ngọc Chính

   

{keywords}
Người dân TP sẽ tận hưởng cảm giác mát mẻ do thời tiết mưa dông sẽ duy trì hết kì nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Như Sỹ

 

Người Sài Gòn ngã nhào trong mưa ngập đầu mùa

Người Sài Gòn ngã nhào trong mưa ngập đầu mùa

Cơn mưa đầu mùa kéo dài 2 giờ đã xoa dịu thời tiết nóng bức những ngày qua nhưng cũng làm một số tuyến đường TP.HCM ngập nặng.

Tuấn Kiệt