- Nắng nóng gay gắt đến 37 độ C (cao nhất kể từ đầu năm 2018) đúng vào ngày 8/3 trở thành “cực hình” với cuộc sống của người Sài Gòn.

{keywords}
Theo ghi nhận vào trưa 8/3, nhiệt độ ngoài trời ở nhiều nơi trên địa bàn TP lên tới 37 -38 độ C.

 

{keywords}
11h trưa, đường Trường Chinh hướng vào trung tâm Sài Gòn, thưa thớt người qua lại so với ngày thường. 

 

{keywords}
Đường Cộng Hòa ngày thường đông đúc, hôm nay vắng vẻ trong ngày Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm từ sau Tết Nguyên đán 2018

 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Mỗi khi ra đường, người dân phải trùm khăn, áo khắp người 

 

{keywords}
Các nhà dân, cửa hàng hai bên đường liên tục tưới nước để 'hạ hỏa'

 

{keywords}
Cửa hàng nước giải khát "được mùa" trong ngày Sài Gòn nắng đổ lửa

 

 

{keywords}
Người đi xe máy "trú ẩn" dưới bóng cây để tiếp nước trên đường Cộng Hòa

 

{keywords}
Nắng nóng đỉnh điểm đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhiều chị em cho biết rất ngại ra ngoài vào buổi trưa. 

 

{keywords}
Hai cô gái này dùng ô che cái nắng gắt giữa trưa

 

 

{keywords}
Tài xế xe tải liên tục tiếp nước

 

{keywords}
Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới công viên 'trốn' nắng

  

{keywords}
Nhiệt độ quá gắt khiến người dân hạn chế ra đường bằng xe máy. Do vậy, các tải xế xe ôm được một ngày thảnh thơi. Trong ảnh, tài xế xe ôm công nghệ trốn nắng, ngủ ngon lành dưới bóng cây xanh (công viên Hoàng Văn Thụ).

  

{keywords}
Trước đó, bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, các ngày 8 và 9/3 nắng nóng sẽ gia tăng ở TP.HCM và cả khu vực Nam Bộ. Trong đó TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước nhiệt độ cao nhất có thể đạt 37 độ C; riêng tại Đồng Nai 38 độ. Cùng nắng nóng, độ ẩm khu vực Nam Bộ tương đối thấp, 35-45%.

 

{keywords}
Tại các đô thị, người dân sẽ có cảm giác nắng, bỏng rát da thịt do có nhiều bêtông hấp thu nhiệt phát ngược trở lại môi trường. Thời gian nắng nóng nhất xảy ra lúc 12-16h, người dân được cảnh báo hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời ở thời điểm này.

 

Người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn dưới nắng nóng 36 độ C

Người dân ùn ùn trở lại Sài Gòn dưới nắng nóng 36 độ C

Kẹt xe giữa trời nắng nóng, bụi đường khiến quãng đường trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết của dòng người từ các tỉnh miền Tây trở nên ngộp thở.

Dự báo thời tiết 8/3: Hà Nội mưa rét, nguy cơ tố lốc

Dự báo thời tiết 8/3: Hà Nội mưa rét, nguy cơ tố lốc

Sáng sớm nay, toàn bộ Bắc Bộ vào đến Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Phụ nữ Sài Gòn được đi xe buýt miễn phí nhân ngày 8/3

Phụ nữ Sài Gòn được đi xe buýt miễn phí nhân ngày 8/3

Tuyến xe buýt số 3 và 24 sẽ hỗ trợ 100% tiền vé đi lại cho tất cả phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ngày 8/3 của những “cô gái đặc biệt”

Ngày 8/3 của những “cô gái đặc biệt”

Ngày 8/3, phụ nữ trên toàn thế giới được nhận hoa, quà và những lời chúc tốt đẹp. Đối với những “cô gái đặc biệt”, người khát khao được là phụ nữ cũng có những mơ ước chính đáng đó.

Tuấn Kiệt