- UBND phường Thuỵ Khuê (Tây Hồ - Hà Nội) hôm nay sẽ xử lý vi phạm trật tự xây dựng, tháo dỡ phần cầu dẫn, sàn cứng tại bến thuỷ nội địa đối với công ty cổ phần dịch vụ Hồ Tây.

{keywords}

Theo quyết định của UBND quận Tây Hồ về việc tháo dỡ các công trình vi phạm, di dời toàn bộ phương tiện thủy kinh doanh sai phép trên Hồ Tây, các công trình vi phạm, xây dựng trái phép từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi phải tháo dỡ xong trong tháng 2


{keywords}

Hiện trên Hồ Tây có 6 đơn vị lắp đặt sàn cứng, cầu dẫn khung thép, đóng cọc cố định xuống lòng hồ mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 4 đơn vị đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng vẫn neo đậu phương tiện thủy và lắp đặt các công trình khác


{keywords}

Ông Phương Năng Thắng (công ty TNHH Du thuyền Hồ Tây) cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng chấp hành chủ trương. Năm ngoái tưởng di dời nhưng không có bến mới, chính quyền lại ra quyết định xóa bỏ nhà nổi, du thuyền. Chúng tôi kiến nghị xem xét tài sản trên Hồ Tây của DN là bao nhiêu để hỗ trợ đền bù cho tương xứng. Bởi thông báo của TP cũng yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tài chính, mức thiệt hại"


{keywords}

Bà Lê Thị Minh Phương, đại diện công ty Potomac cho biết, các du thuyền phải di dời khỏi mặt nước Hồ Tây trước ngày 10/3. "Nếu không có bến đỗ mới thì những du thuyền chúng tôi đầu tư hàng chục tỷ đồng sẽ không biết đặt ở đâu", bà lo lắng


{keywords}

Cầu dẫn vào du thuyền Potomac sẽ bị cưỡng chế hôm nay vì vi phạm trật tự xây dựng


{keywords}

Ông Nguyễn Ngọc Vượng, đại diện công ty Potomac cho biết, chuyện hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên Hồ Tây đều được chính quyền địa phương cho phép và thường xuyên có đơn vị kiểm tra về chất lượng, môi trường...


{keywords}

Trái ngược với cảnh đông đúc trước đây, những ngày qua các du thuyền trên hồ Tây không có khách


{keywords}

Theo bà Lê Thị Minh Phương, công ty Potomac đã được UBND quận Tây Hồ đồng ý hoạt động và còn có sơ đồ bố trí các doanh nghiệp tại Hồ Tây trước đó. Nay chủ trương Hà Nội là xóa bỏ 14 doanh nghiệp trên Hồ Tây, các DN phải tuân thủ, nhưng tài sản có nguy cơ mất trắng


{keywords}

Bên trong một du thuyền đã dừng hoạt động, nếu phải "lên bờ" thì khối tài sản này chỉ có giá sắt vụn, doanh nghiệp thiệt hại hàng chục tỉ đồng


{keywords}

Một số du thuyền đã khoá cửa, dừng hoạt động trong những ngày qua. Theo quyết định của UBND quận Tây Hồ, các du thuyền này phải di dời khỏi mặt nước Hồ Tây trước ngày 10/3 tới


{keywords}

Hầu hết các DN đều đồng ý với chủ trương di chuyển, tuy nhiên họ mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ và thực hiện các phương án có tình, có lý để không bị thiệt hại

Phạm Hải