- Chiều nay, hàng nghìn người dân Sài Gòn đổ ra đường để tham gia lễ hội đường phố lớn nhất trong năm của cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. 

{keywords}
Tết Nguyên Tiêu - lễ hội truyền thống của người Hoa diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng. Vào ngày này, hàng nghìn người Hoa sống ở TP.HCM trong các trang phục, nghi lễ truyền thống diễu hành quanh các tuyến đường trung tâm ở Chợ Lớn.

 

{keywords}
Từ 16h30, cuộc diễu hành nghệ thuật quần chúng diễn ra, xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông, đoàn đi theo lộ trình đường Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trần Hưng Đạo.

 

{keywords}
Năm nay, sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia diễu hành

 

{keywords}
Các cô gái người Hoa trong trang phục truyền thống, rực rỡ sắc màu thực hiện vai diễn đi cà kheo.

 

{keywords}
Ba thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh cũng được tái hiện trên đường phố khu Chợ Lớn.

 

{keywords}
Đoàn binh tướng với cờ xí diễu hành trên đường Hải Thượng Lãn Ông

 

{keywords}
Các tiết mục múa lân, múa rồng… diễn ra liên tục trên các tuyến đường đoàn người đi qua.

 

{keywords}
Ở mỗi đoạn đường, đoàn múa lân, múa rồng, múa cá chép... dừng lại biểu diễn khoảng 2-3 phút trước sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Các em nhỏ được phụ huynh cõng trên vai, xem các trò diễn khi đoàn người diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu đi qua.

 

{keywords}
Rất đông người dân quay phim, chụp hình, vỗ tay cổ động khi đoàn diễu hành đi qua

 

{keywords}
Để đảm bảo trật tự an toàn cho đoàn người diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu, lực lượng chức năng được bố trí, chốt chặn, phong tỏa một số tuyến đường

  

{keywords}
Xảy ra tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường, xe cộ di chuyển rất khó khăn.

 

{keywords}
Lực lượng công an phải làm việc cật lực để phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự an ninh trên các tuyến đường đoàn người diễu hành đi qua.

 

{keywords}
Theo kế hoạch, đúng 18h, hơn 1.000 người tham gia lễ hội đường phố tiến vào điểm kết thúc ở Trung tâm văn hóa quận 5. Tối cùng ngày sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí như: xin lộc, thư pháp, biểu diễn ca nhạc cổ, kịch tuồng, lân sư rồng, các trò chơi dân gian...
Chung cư trăm tuổi của người Hoa giữa Sài Gòn

Chung cư trăm tuổi của người Hoa giữa Sài Gòn

Chung cư 206 Trần Hưng Đạo (quận 5), còn được gọi là hẻm Hào Sỹ Phường là nơi sinh sống của người Việt gốc Hoa hơn đã tồn tại hơn một thế kỷ.

Lễ hội đầu xuân 2018

Lễ hội đầu xuân 2018

Tin tức lễ hội đầu xuân 2018: Lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Trần, lễ hội chùa Bái Đính. Đây là những lễ hội được đông đảo người dân quan tâm.

Khoảnh khắc không thể rời mắt trong lễ hội sắc màu Holi

Khoảnh khắc không thể rời mắt trong lễ hội sắc màu Holi

Lễ hội Holi Festival 2017 khai màn sáng nay tại Tây Hồ, Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn người.

Những tư thế lạ mùa lễ hội

Những tư thế lạ mùa lễ hội

Để chen chân xem hội không dễ, những người chậm chân sẵn sàng mạo hiểm leo trèo đủ cách.

Như Sỹ