- Ít nhất 15 người chết tại Quảng Ngãi, Bình Định do mưa lũ. Hàng ngàn nhà dân đang bị ngập lụt, hoa màu tài sản bị cuốn trôi.

Sáng nay, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực Miền Trung – Tây Nguyên cho biết, mưa lớn khiến lũ các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang lên. Mực nước sông Vệ đã trên mức BĐ3; sông Trà Khúc (BĐ2); sông Kôn (BĐ3).

{keywords}

Nước lên vào chuồng heo, vợ chồng anh Võ Đậm và chị Đặng Thị Tuyển ôm heo lên nơi cao ráo. Ảnh: báo Quảng Ngãi

7 huyện tại Quảng Ngãi đang bị ngập nặng, gồm Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Bình Sơn.

Đợt mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến 7 người dân Quảng Ngãi tử vong. Mới nhất là trường hợp ông Hồ Văn Lâm (45 tuổi), sáng ngày 6/12 lội qua suối xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, bị lũ cuối trôi, đã tìm thấy thi thể. 

{keywords}
Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi bị ngập nặng

Lúc 16h30 cùng ngày, ông Ngô Đức Hiệp (47 tuổi, trú thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành), bị lũ cuối trôi mất tích.

Đến sáng nay, Quảng Ngãi có khoảng 1.278 hộ bị ngập, tập trung nhiều nhất ở các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Mộ Đức, nơi ngập sâu nhất lên tới 2m. Hàng ngàn dân ở Nghĩa Hành đã được sơ tán, ở ghép chống lũ.

{keywords}
Sạt lở nặng ở miền Tây tỉnh Quảng Ngãi

Ngoài ra, tại huyện miền núi Sơn Tây, các tuyến đường liên xã bị sạt lở tại nhiều điểm, ước tính lên đến hàng ngàn mét khối, gây ách tắc giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền Quảng Ngãi phải cử người chốt chặn tại điểm ngập, sạt lở và huy động phương tiện thu dọn.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ cứu nạn di chuyển người dân khỏi vùng lũ. Hơn 1.000 dân tại huyện Nghĩa Hành đã được sơ tán

Tại Bình Định, mưa lũ cũng gây ngập nặng ở 7 huyện Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn và TP. Quy Nhơn.

Đến sáng nay, nhiều xã ở khu đông của huyện Phù Cát như vẫn đang bị nước lũ chia cắt, cô lập.

Tại TP Quy Nhơn, lũ trên sông Hà Thanh đổ về nhanh tiếp tục gây ngập lụt phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu và xã Phước Mỹ. Các tuyến đường bị ngập sâu, nước lũ chảy xiết đã làm chia cắt nhiều khu dân cư.

{keywords}

Nhiều khu dân cư ven sông Hà Thanh đang bị nước lũ uy hiếp. (Ảnh chụp sáng 7/12: Huyền Trang)

Nhiều khu dân cư nằm ở vùng trũng nước lũ đã bắt đầu tràn vào nhà. Anh Lê Văn An (ở tổ 6, khu vực 6, phường Nhơn Phú) cho biết: "Lúc 4h sáng nay, nước lũ vẫn còn ở ngoài ngõ thì 6h đã vào đến sân nhà, rồi dâng lên rất nhanh”.

Đợt mưa lũ từ ngày 29/11 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã làm 8 người chết, 3 người bị thương.

{keywords}

Nước lũ dâng cao nên các học sinh được trường cho nghỉ học. (Ảnh chụp sáng 6/12: Huyền Trang)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn TƯ, từ nay đến chiều 8/12 ở các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, riêng khu vực Quảng Nam đến Khánh Hòa mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Trên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và ngoài khơi các tỉnh trung Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5-3m.

Bình Định: Đi học về, bé gái lớp 4 bị lũ cuốn trôi

Ông Trương Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước cho biết, trưa 6/12, gia đình và người dân thôn Nhân Ân đã tìm thấy thi thể em Dương Nguyễn Thúy Nhiên (SN 2007, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học số 1 Phước Thuận) bị nước lũ cuốn trôi tại cầu tràn Ông Vịnh (thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận).

Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, em Nhiên trên đường đi học về, khi đi qua đoạn cầu tràn Ông Vịnh thì bị lũ cuốn trôi xuống vực sâu cùng chiếc xe đạp.

Theo ông Khưu Đại Lợi, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tuy Phước, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên trong chiều 6/12, đã có hơn 34.000 học sinh của 58 trường mầm non, tiểu học, THCS phải nghỉ học do nhiều tuyến đường, các đập tràn bị nước lũ chia cắt.

Huyền Trang

Cao Thái - Huyền Trang