XEM CLIP:

Hơn một tuần nay, trường mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị luôn rộn ràng với những buổi tập văn nghệ. Học sinh tập múa hát các bài hát Việt Nam, Triều Tiên; giáo viên chuẩn bị trang phục, trang trí lớp học.

Trường mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị được CHDCND Triều Tiên viện trợ, thành lập ngày  8/3/1978 trên khuôn viên rộng gần 4.000m2 tại khu B tập thể Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội), với 4 lớp, nuôi dạy 120 trẻ. 

"Thời đấy, Hà Nội chưa có trường nào đẹp như trường Việt-Triều, tên trường được Chính phủ 2 nước tâm huyết cùng đặt, trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị vượt thời gian, khoảng cách của hai nước. 

Những ngày đầu, mọi vật dụng từ chăn, đệm tới bát, đĩa và các đồ dùng trong bữa ăn đều do nước bạn Triều Tiên viện trợ. Là giáo viên đầu tiên được giảng dạy tại trường, tôi cảm thấy vô cùng tự hào", bà Hoàng Thị Thanh (nguyên Hiệu trưởng) chia sẻ.

{keywords}
 

Ngày 5/12/2010, lớp học mang tên nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành được thành lập, đúng 2 năm sau lớp học mang tên Kim Jong-il dành cho học sinh 5 tuổi được mở. Đến nay, trường đã có trên 450 học sinh, những giờ học có xen kẽ các bài học về văn hóa Việt Nam và Triều Tiên thường xuyên được tổ chức, tại đây học sinh được học tiếng Triều Tiên, bài hát, món ăn đến trang phục truyền thống...

Năm 2009, trường mẫu giáo Kyongsang ở Bình Nhưỡng đã kết nghĩa với trường mẫu giáo Việt-Triều, trường cũng thành lập một lớp học mang tên Hồ Chí Minh. Học sinh của lớp này được học về văn hóa, truyền thống của Việt Nam, về mối quan hệ giữa hai nước tương tự việc học của học sinh trường Việt-Triều.

XEM CLIP: Học sinh hát bài "Núi dâu tây" bằng tiếng Triều Tiên và "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng"

Vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông Kim Nhật Thành (tháng 6/2012), quan chức Triều Tiên đã đến Hà Nội thăm trường cùng 6 giáo viên và 13 học sinh từ trường Kyongsang.

Trường được trao huân chương Hữu nghị hạng nhất từ Triều Tiên và huân chương Lao động hạng nhất của Việt Nam.

{keywords}
 

Trong quá trình hoạt động, trường luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt-Triều, tham gia các hoạt động củng cố mối quan hệ đối ngoại, hợp tác giao lưu văn hóa với nước bạn Triều Tiên.

Bà Thanh cho biết, bất chấp hoàn cảnh khó khăn, những người bạn Triều Tiên vẫn quan tâm tới trường mẫu giáo này. Những ngày kỷ niệm như quốc khánh, thành lập quân đội, sinh nhật, ngày mất lãnh đạo Kim Nhật Thành, Kim Jong-il, Đại sứ quán Triều Tiên đều mời đại diện của trường đến dự. 

Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiệu trưởng Ngô Thị Minh Hà bày tỏ nguyện vọng được chào đón lãnh đạo Triều Tiên tại Việt Nam và trường mẫu giáo Việt Triều hữu nghị.

"Chúng tôi đã đề xuất mong muốn với đại sứ quán, và đại sứ quán cũng hứa sẽ chuyển lời mời của nhà trường tới Chủ tịch Kim. 

Chúng tôi rất háo hức và đã chuẩn bị nhiều hoạt động, quà tặng với mong muốn được đón tiếp đoàn. Cô trò đã tập các bài hát truyền thống của Việt Nam và Triều Tiên, may thêm hanbok, tạo thành dàn hợp xướng biểu diễn nếu ông Kim đến thăm trường", cô Hà chia sẻ.

{keywords}
 Trường mẫu giáo Việt-Triều là công trình biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước. Ban đầu chỉ có 4 lớp với 120 học sinh và 12 cán bộ, giáo viên, đến nay trường có 17 lớp học (mỗi lớp 30 học sinh), 11 phòng chức năng, với hơn 450 học sinh
{keywords}
Trường có 2 lớp học mang tên hai cố lãnh đạo Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Trường mẫu giáo Kyongsang của Triều Tiên có một lớp học mang tên Hồ Chí Minh
{keywords}
Học sinh được học xen kẽ về văn hóa, truyền thống của Việt Nam và Triều Tiên, mối quan hệ lâu đời giữa 2 nước
{keywords}
 Những ngày này, học sinh và giáo viên đang miệt mài tập luyện với hy vọng được chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên sang thăm
{keywords}
 Các cô giáo biểu diễn văn nghệ trong trang phục truyền thống hai nước 
{keywords}
Ở lớp Kim Nhật Thành, 30 bé 5 tuổi hát vang bài "Núi dâu tây" bằng tiếng Triều Tiên để khởi động cho tiết ôn luyện kiến thức cơ bản về Triều Tiên
{keywords}
 Tháng 6/2012, vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông Kim Nhật Thành, quan chức Triều Tiên đã đến thăm trường mẫu giáo ở Hà Nội cùng 6 giáo viên và 13 học sinh đến từ trường Kyongsang
{keywords}
 
{keywords}
 Kể từ khi thành lập, trường mẫu giáo Việt-Triều luôn duy trì mối quan hệ gần gũi với Đại sứ quán Triều Tiên và Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên
{keywords}
 

 

{keywords}
Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên được treo trang trọng trong lớp học mang tên ông
{keywords}
 
{keywords}
 Các giáo viên và học sinh đang chuẩn bị cho việc tiếp đón lãnh đạo Triều Tiên nếu yêu cầu họ đề xuất với đại sứ quán được chấp thuận
{keywords}
 
{keywords}

 

{keywords}
Hiệu trưởng Ngô Thị Minh Hà bày tỏ mong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sẽ mang lại hòa bình và ổn định cho bán đảo Triều Tiên, đồng thời đưa hai miền Triều Tiên lại gần nhau hơn
{keywords}
 
{keywords}
 

 

Cậu bé Hà Nội giống hệt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Cậu bé Hà Nội giống hệt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Tiệm cắt tóc ở Hà Nội cắt tóc miễn phí theo kiểu tóc của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Trần Thường - Video: Đình Thành