-Tối 24/12, tại phố đi bộ hồ Gươm, một chàng trai mặc đồ ông già Noel đã quỳ xuống cầu hôn bạn nữ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Được biết, chàng trai vào vai ông già Noel tên N.V.N (SN 1990), còn bạn gái tên N.T.T (SN 1992). Hai người đều quê ở các tỉnh ra Hà Nội học tập, làm ăn. Theo chia sẻ, cặp đôi gặp nhau ở Hà Nội và yêu nhau được hai năm.

{keywords}
Màn cầu hôn lãng mạn của đôi bạn trẻ giữa phố đi bộ tối 24/12

Nói về màn cầu hôn, N. chia sẻ, có sự chuẩn bị từ trước đó nhiều ngày, nhân dịp Noel mới quyết định ngỏ lời cầu hôn.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, cô gái tỏ ra bất ngờ trước hành động của người yêu. Sau vài phút chấn tĩnh, cô đã đồng ý.

"Thật sự tôi rất run và khá hồi hộp trước màn cầu hôn, nhưng khi bạn gái đồng ý thì tôi rất hạnh phúc" - N. tâm sự.

{keywords}
Cô gái bất ngờ trước hành động lãng mạn của người yêu

{keywords}
Đôi bạn trẻ tình tứ trước nhà thờ trong đêm Noel
Hình ảnh tình tứ của giới trẻ Hà thành trong đêm Noel

Hình ảnh tình tứ của giới trẻ Hà thành trong đêm Noel

Nhiều đôi bạn trẻ không ngần ngại trao nhau nụ hôn lãng mạn trước nhà thờ Lớn trong đêm Noel tại phố cổ Hà Nội.

Xe cấp cứu nhúc nhích trong đêm Noel

Xe cấp cứu nhúc nhích trong đêm Noel

Chiều tối nay, nhiều tuyến phố Hà Nội đã rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ, một số tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

Người Sài Gòn đổ về trung tâm chơi Noel, giao thông kẹt cứng

Người Sài Gòn đổ về trung tâm chơi Noel, giao thông kẹt cứng

Càng về khuya lượng người đổ về trung tâm Sài Gòn để chơi lễ khiến các tuyến đường ùn tắc, khu vui chơi nêm chặt người. Không khí mùa Giáng sinh thật rộn ràng....

Nghìn người đi chơi Noel sớm, phố Hà Nội tắc cứng

Nghìn người đi chơi Noel sớm, phố Hà Nội tắc cứng

Tối 23/12, hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Hà Nội đón Giáng sinh sớm, các tuyến phố như Nhà Thờ, Lý Thái Tổ... chật cứng người.

Cây thông Noel độc đáo nhất xứ Nghệ, làm từ hàng ngàn nồi đất

Cây thông Noel độc đáo nhất xứ Nghệ, làm từ hàng ngàn nồi đất

Cây thông Noel tại giáo xứ Lưu Mỹ (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) được cho là cây thông làm bằng nồi đất lớn nhất từ trước đến nay.

Đoàn Bổng