- Hơn 2 vạn người dân và du khách đang đổ về các khán đài và khu vực hai bên bờ sông Hàn để theo dõi đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế 2017.

20h tối nay mới diễn ra lễ khai mạc nhưng từ 17h chiều, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về bên bờ sông Hàn.

Ban tổ chức đã thiết kế một khán đài lớn bên bờ sông với 22.000 chỗ ngồi. Trong số này, giá vé đắt nhất lên tới 1 triệu đồng ở khu VIP thuộc khán đài A. Vé rẻ nhất là 300.000 đồng.

{keywords}
Người dân ùn ùn đổ về các khán đài

Sau lễ khai mạc sẽ là màn thi tài của hai đội: chủ nhà Việt Nam và Áo.

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, TP giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, Công an thành phố phối hợp triển khai công tác an toàn và phòng chống cháy nổ tại khu vực bãi bắn. 

Từ đầu giờ chiều, tất cả các ngã tư và điểm nút giao thông quan trọng đã được phân luồng, điều tiết nên không xảy ra tình trạng kẹt xe. Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm công an túc trực xung quanh khán đài.

{keywords}

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay toàn bộ các khâu kỹ thuật, chương trình, an ninh đưa đón khách đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. ‘Chúng tôi hoàn toàn yên tâm về đêm khai mạc’, ông Thơ nói.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 291.783 lượt.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017  có 8 đội thi sẽ tranh tài. Ngoài đội chủ nhà, các đội còn lại đến từ nhiều nước có công nghệ pháo hoa phát triển như Trung Quốc, Áo, Úc, Nhật, Anh, Ý, Thụy Sỹ…

Có chủ đề ‘Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn’, lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 kéo dài từ 29/4 - 24/6/2017. Hai tháng lễ hội là chuỗi các đêm pháo hoa mang tên "Hỏa - Thổ - Kim - Thủy - Mộc" được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần.

{keywords}
Người dân không có vé trải bạt ngồi kín hai bờ sông Hàn chờ xem pháo hoa
{keywords}
Các khán đài chật kín

{keywords}
Hình ảnh lễ khai mạc
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

'Cò' du lịch Đà Lạt lộng hành, biển Hạ Long ken đặc người

'Cò' du lịch Đà Lạt lộng hành, biển Hạ Long ken đặc người

Lượng người đổ về Hạ Long tăng đột biến, đường vào khu du lịch ùn ứ."Cò" du lịch ở Đà Lạt lộng hành dịp lễ. 

Khách du lịch bỏ về vì phí tham quan vịnh Hạ Long tăng vọt

Khách du lịch bỏ về vì phí tham quan vịnh Hạ Long tăng vọt

Ban quản lý vịnh Hạ Long áp tăng phí tham quan vịnh Hạ Long từ ngày 1/4, khiến nhiều đoàn khách du lịch bỏ về.

Ban Bí thư không đồng ý TP.HCM bắn pháo hoa dịp 30/4

Ban Bí thư không đồng ý TP.HCM bắn pháo hoa dịp 30/4

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu xác nhận thông tin này sáng nay.

Cao Thái