Sáng 13/3, chùa Hương (khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mở cửa đón khách trở lại. Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều đoàn khách đổ về chùa Hương.

Theo ghi nhận của VietNamNet, càng về trưa, lượng người đổ về dâng hương và vãn cảnh ngày càng đông. Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, trong ngày đầu mở cửa đón khách, chùa Hương đón khoảng 1,6 vạn người đến dâng hương, vãn cảnh.

{keywords}
Hàng nghìn thuyền neo đậu tại khu vực chùa Hương
{keywords}
Trong ngày đầu tiên mở cửa, chùa Hương đón gần hai vạn du khách

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương liên tục dùng loa truyền thanh, gắn các bảng biển thông báo quy định về các biện pháp phòng chống dịch. Du khách tới chùa Hương năm nay đa phần tuân thủ tốt việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế.

Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cắt cử lực lượng túc trực tại các vị trí tập trung đông người để tuyên truyền, đốc thúc công tác phòng, chống dịch.

Tại khu vực suối Yến, hàng nghìn lượt thuyền nối đuôi nhau chở chục nghìn du khách đến chùa Hương vãn cảnh. Ban tổ chức lễ hội gắn giá niêm yết một chuyến thuyền là 50.000 đồng/người, cáp treo 180.000 đồng/người chiều lên và xuống.

{keywords}
Người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
{keywords}
Người dân chấp hành việc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn

Theo Ban quản lý di tích Hương Sơn, mùa lễ hội năm nay (tính từ ngày 1/2 âm lịch), chùa Hương dự kiến đón 50 - 60 vạn khách.

Nhiều du khách cho biết, khi hay tin chùa Hương được mở cửa trở lại, họ đã lên kế hoạch đi lễ từ rất sớm để bớt đông đúc, chen lấn.

{keywords}
Gian hàng bán đồ lễ phục vụ du khách
{keywords}
Toàn cảnh chùa Hương nhìn từ trên cao
{keywords}
Hàng trăm thuyền neo đậu chờ đón khách
{keywords}
Lượng khách đổ về chùa Hương về trưa, chiều tăng lên
{keywords}
Giá mỗi chuyến đi thuyền là 50.000 đồng/người
{keywords}
Khu vực động Hương Tích đông đúc du khách
{keywords}
Nhiều người chọn cách đi bộ thay vì đi cáp treo
{keywords}
Toàn cảnh chùa Hương
{keywords}
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng du khách có giảm so với mọi năm
{keywords}
Hàng dài các thuyền nối đuôi nhau đưa du khách ngược xuôi trên dòng suối Yến

Hữu Thắng - Đoàn Bổng 

Dòng người xuyên đêm ùn ùn đổ về đi lễ chùa Hương

Dòng người xuyên đêm ùn ùn đổ về đi lễ chùa Hương

Từ 1h sáng nay (13/3), nhiều đoàn du khách thập phương đổ về chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) dâng hương trong ngày đầu mở cửa trở lại.