- Đợt lũ lớn kết hợp sóng to đã làm 36 tàu cá bị lùa ra biển. Một số tàu bị sóng đánh chìm, nhiều chiếc khác đập vào vách núi, bờ kè khiến bị vỡ từng mảnh.

Trưa nay, ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, cho biết tại cầu cảng Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát xảy ra đợt lũ lớn kết hợp sóng to đã làm bức neo, khiến 36 tàu cá bị lùa ra biển.

{keywords}

Những chiếc tàu cá bị lũ nhấn chìm.

Ông Tư Huỳnh (66 tuổi) ở xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), 1 ngư dân kỳ cựu sống gần cảng cá này cho biết: “Từ nhỏ đến lớn tui sống ở đây nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng thê thảm như đêm qua. 

{keywords}

Tàu cá này may mắn được sóng biển đẩy dạt vào bãi cát còn khá nguyên vẹn

Hàng chục chiếc tàu cá của ngư dân địa phương đang neo đậu tại đây bỗng dưng bị nước lũ từ thượng nguồn tràn về lùa neo, đẩy 36 tàu cá lộn nhào ra biển, phần chìm, phần đập vào vách núi, đập vào bờ kè tan hoang tác hoác hết”.

{keywords}

Chủ tàu lên kiểm tra mức độ hư hại.

{keywords}

Ngư dân đội mưa cố kéo tàu lên bờ chờ qua lũ sửa chữa.

{keywords}

Người dân địa phương kéo nhau đi xem

Theo chính quyền địa phương, trong 36 tàu cá bị lũ lùa neo cuốn trôi ra biển có 2 tàu vận tải dầu chuyên cung ứng nhiên liệu cho tàu cá trị giá cả tỷ đồng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Huyền Trang