- Dù chưa bàn giao nhưng bờ kè đoạn đường liên xã đi qua xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì, Hà Nội) sạt lở nghiêm trọng sau trận mưa lớn.

XEM CLIP:

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc, huyện Thanh Trì được khởi công tháng 10/2017 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì làm chủ dự án, sử dụng nguồn ngân sách của huyện. 

Theo phản ánh của người dân, mới đây một đoạn đường thuộc dự án đi qua thôn Đại Lan, xã Duyên Hà bị sạt lở nghiêm trọng, khoảng 30m bờ kè bằng đá bị xô đổ hoàn toàn, trơ lại đất sỏi. 

{keywords}
Đoạn bờ kè bằng đá dài khoảng 30m bị sạt lở

Bà N.T.T, người dân sống gần đoạn sạt lở cho biết: Hiện tượng xảy ra 3 hôm trước, sau trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. 

"Buổi tối mưa lớn, đến sáng hôm sau đi chợ thì tôi thấy một đoạn bờ kè bằng đá đổ sập, ngổn ngang", lời bà T.

Ngày 15/5, các công nhân sử dụng máy móc, thiết bị để khắc phục sự cố. 

Một người dân sống gần khu vực sạt lở chia sẻ: "Nghe tin có dự án làm đường bê-tông chúng tôi đều vui mừng, từ nay sẽ có đường sá thuận lợi để đi lại, nhưng chỉ một trận mưa đã xảy ra sự cố như vậy, thật sự chúng tôi rất lo lắng".

{keywords}
Điểm xảy ra sạt lở có vị trí gần miệng cống thoát nước lớn

Ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà cho hay, sau khi xảy ra sự cố, xã đã có văn bản báo cáo lên huyện Thanh Trì.

"Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện nên các thông tin liên quan đến sự cố thì đơn vị trên mới nắm được, chúng tôi có trách nhiệm báo cáo cấp trên", Chủ tịch UBND xã thông tin.

Sạt lở do mưa lớn

Chiều 15/5, trả lời VietNamNet, ông Trần Việt Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì cho biết đã nắm được tình hình và xuống kiểm tra thực tế.

Theo ông, đoạn bờ kè bị sạt lở dài khoảng 30m thuộc thôn Đại Lan, xã Duyên Hà. Nguyên nhân chính dẫn đến sự cố đáng tiếc trên là do trận mưa lớn ngày 12/5. Cụ thể, hôm xảy ra mưa lớn, cống thoát nước ở phía trên đường đang thi công, nước không thoát theo đường cống mà chảy thẳng từ ngõ, ập xuống bờ kè nên xảy ra tình trạng sạt lở.

{keywords}
Một công nhân đang làm việc tại đoạn sạt lở chỉ đoạn cống bị chắn, dẫn đến sạt lở

"Nhiều người hiểu nhầm là sụt lún đường, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy, phần bị sạt lở là bờ kè bằng đá, hiện chúng tôi đã lát lại", lời ông Trung.

Theo ông, dự án đang trong quá trình hoàn thiện, chưa bàn giao nên xảy ra sự cố là điều khó tránh khỏi.

Ông Trung thông tin thêm, dự án đường liên xã có tổng chiều dài hơn 5km, được triển khai xây dựng vào khoảng tháng 10/2017, dự kiến hoàn thiện vào tháng 7 năm nay. Tổng kinh phí thực hiện dự án (bao gồm cả giải phóng mặt bằng) là khoảng 50 tỷ đồng. 

{keywords}
Sửa chữa bờ kè đá bị lở 
{keywords}
Vụ sạt lở kéo theo vết nứt dài ở dọc bờ kè đá
{keywords}
 
{keywords}
Hai máy múc cùng hơn 10 công nhân được cử đến hiện trường để khắc phục sự cố 
{keywords}
Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 50 tỷ dồng
{keywords}
Dự kiến tháng 7 tới sẽ hoàn thành dự án
{keywords}
 

Chuyện lạ: Xã nghèo 'chịu chơi' bỏ 9 tỷ làm không nổi 1km đường

Chuyện lạ: Xã nghèo 'chịu chơi' bỏ 9 tỷ làm không nổi 1km đường

Con đường dẫn lên ngôi đền thờ Thất Vị Đại Vương ở xã Bồ Lý (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) dài 1km được đầu tư 9 tỉ đồng nhưng vẫn gập ghềnh.

 

Cứ mưa to Hà Nội lại ngập: Do dân xả rác làm tắc cống

Cứ mưa to Hà Nội lại ngập: Do dân xả rác làm tắc cống

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội lý giải ngập úng khi mưa to là do ý thức một số người dân thấp, vứt rác bừa bãi, gây tắc nghẽn cống, hố ga.

Công trình hơn 700 tỷ chưa xong đã sạt lở, nứt toác

Công trình hơn 700 tỷ chưa xong đã sạt lở, nứt toác

Chưa đưa vào sử dụng nhưng công trình kênh tưới tiêu Châu Bình, xã Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An được đầu tư hơn 700 tỷ đã nứt toác.

Hà Nội: Đường bê tông nứt toác, vừa kẹp cứng bánh xe

Hà Nội: Đường bê tông nứt toác, vừa kẹp cứng bánh xe

Đoạn đường dài 2km nối liền 2 xã Tốt Động, Hợp Đồng (Chương Mỹ, Hà Nội) nứt toác, chực nuốt bánh xe người đi đường. 

Hà Nội: Đường bê tông xã đứt đôi sau 1 tháng khánh thành

Hà Nội: Đường bê tông xã đứt đôi sau 1 tháng khánh thành

Gần 100m đường bê tông đi qua thôn Hòa Khê thuộc xã Bạch Hạ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) mới khánh thành hơn 1 tháng đã nứt, đứt vỡ làm đôi.

Đoàn Bổng