Từ 1/7, Hà Nội dừng chi tiền việc cắt cỏ để giảm chi ngân sách. Hơn 2 tháng không được chăm sóc, cỏ mọc um tùm trên nhiều con đường đẹp nhất Thủ đô.

>> Hà Nội tốn 700 tỷ/năm để cắt cỏ

Trong thời gian chờ quyết định tiếp theo của chính quyền TP Hà Nội, cỏ, cây hoa... trên nhiều con đường được đánh giá là đẹp nhất Thủ đô không được chăm sóc, cắt tỉa đã mọc um tùm. Nhiều đoạn cỏ mọc lan cả xuống lòng đường.

Hình ảnh ghi nhận của VietNamNet:

{keywords}
Để duy trì cây xanh thảm cỏ tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh thành phố đã phải chi cho nhà thầu 26 tỷ đồng/năm. Đây là một trong những tuyến đường hiện đại, đẹp nhất Thủ đô.

{keywords}
Đã hơn 2 tháng không được chăm sóc, cỏ, cây hoa trên dải phân cách đường Văn Cao mọc um tùm.

{keywords}

{keywords}
Những biển cảnh báo đã nằm lút trong đám cỏ mọc tự nhiên trên dải phân cách đường Văn Cao.

{keywords}
Nhiều đám cỏ trên dải phân cách đường Văn Cao đã mọc cao tầm trên dưới 1m.

{keywords}
Cỏ trồng trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh không được cắt tỉa mọc vô tội vạ.

{keywords}
Đường Trần Duy Hưng, cỏ mọc tràn lan.

{keywords}
Nhiều đoạn trên đường Trần Duy Hưng cỏ đã mọc lan xuống lòng đường.

{keywords}
Đám cỏ mọc lộn xộn trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng.

{keywords}
Cỏ um tùm, xấu xí trên dải phân cách phố Láng Hạ.

{keywords}

{keywords}
Những loại cây khác cũng đang lan dần xuống lòng đường phố Láng Hạ.

{keywords}
Dải phân cách trên đường Hoàng Quốc Việt um tùm cỏ dại.

{keywords}
Những vườn hoa tạo hình dần mờ nhạt trên dải phân cách đường Hoàng Quốc Việt.

{keywords}
Dải phân cách cuối đường Hoàng Quốc Việt.

{keywords}
Vườn cảnh không được cắt tỉa  nên bớt gọn gàng trên đường Nguyễn Khánh Toàn.

{keywords}
Nhiều đoạn dải phân cách phố Xã Đàn, cỏ mọc lan dần xuống lòng đường.

{keywords}
Cỏ lan thành búi xuống lòng đường Kim Mã.

Lê Anh Dũng