- Chợ phiên đồ xưa Đà thành 2017 đang diễn ra tại bảo tàng Đà Nẵng trưng bày hàng trăm cổ vật xưa hút những người đam mê sưu tập đồ cổ.

Các bộ sưu tập theo nhiều chủ đề khác nhau làm mãn nhãn người xem: đồng hồ, đồ gỗ, gốm sứ cổ, các loại tiền xu, tiền giấy của của thời gian những năm trước khi đất nước đổi mới. 

Không chỉ vậy, còn có những chiếc đèn dầu Hoa Kỳ, đèn bầu pha cũ cùng các vật dụng thời bao cấp như: bát sành, lọ hoa, đồng hồ đeo tay…

Hút nhiều ánh nhìn phải kể đến chiếc bát cổ có giá chào bán 22 triệu đồng phát ra tiếng kêu rất thanh khi gõ nhẹ.

{keywords}

Chiếc bát cổ của Trung Quốc có từ thời nhà Thanh được chủ nhân Phan Văn Như Đức, 29 tuổi, sống ở Quảng Nam chào bán 22 triệu đồng

Các kỷ vật của thời chiến như áo giáp, bi đông, ba lô đã góp thêm phần phong phú và đa dạng cho các bộ sưu tập.

{keywords}

{keywords}

Hai bộ đỉnh xông trầm có tổng giá trị hơn 50 triệu đồng

Nếu ưng ý, du khách có thể chọn mua cho mình một món đồ tùy thích từ các gian hàng trưng bày các hiện vật với giá cả phải chăng chỉ với 300 - 500 nghìn đồng.

Đặc biệt những món đồ cổ lâu đời có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng đã thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì.

{keywords}

{keywords}

Nếu yêu thích, nhiều người có thể dễ dàng bỏ túi nhiều đồ vật lưu niệm như tiền cũ, tem hay các vật dụng sinh hoạt từ xưa 

Anh Phan Văn Như Đức (29 tuổi), chủ của một gian hàng trưng bày đồ cổ vui vẻ cho biết: “Tôi đã cất công chuẩn bị sưu tầm ở nhiều nơi trong cả nước với hy vọng có được nhiều món đồ có giá trị để trưng bày ở chợ phiên lần này”.

{keywords}

Chiếc bình cổ của Trung Quốc cuối thời nhà Minh đầu thời nhà Thanh

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}


{keywords}


{keywords}

Một chiếc chậu cổ

{keywords}

Tay cầm của quan triều Nguyễn

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nhiều đồ vật lưu niệm như tiền cũ, tem hay các vật dụng sinh hoạt từ xưa được trưng bày ở chợ phiên


Độc lạ mang kính lúp đi chợ soi hàng hút đại gia

Độc lạ mang kính lúp đi chợ soi hàng hút đại gia

Giữa lòng Hà Nội có phiên chợ đá quý độc đáo mỗi tuần chỉ họp 1 phiên. Khách đi chợ phải mang kính lúp, đèn pin để soi hàng.

Chợ Tết 0 đồng lần đầu tiên ở Thủ đô

Chợ Tết 0 đồng lần đầu tiên ở Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, phiên chợ Tết từ thiện miễn phí (Phiên chợ 0 đồng) được tổ chức vào ngày 21-22/1.

Chen nhau nghẹt thở tại chợ Viềng, tắc dài hàng km

Chen nhau nghẹt thở tại chợ Viềng, tắc dài hàng km

Chiều tối nay, mùng 7 Tết, du khách thập phương về du xuân chợ Viềng, Nam Định lên đến hàng vạn người.

Tuấn Anh