- Cây xà cừ đầu tiên trên phố Kim Mã được đánh chuyển về vườn ươm đêm qua trong tổng số 106 cây xanh được cắt tỉa, đánh chuyển để làm đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

{keywords}

Trước khi cắt tỉa cây, công nhân đặt biển cảnh báo, ngăn đường không cho phương tiện đi qua đảm bảo an toàn giao thông

 

{keywords}

 

Công nhân đưa xe tải lớn, có cần cẩu đến phố Kim Mã

 

{keywords}

Công nhân quấn chăn quanh thân cây để buộc dây cẩu, chuẩn bị đánh chuyển cây về “nhà mới”

 

{keywords}

Sau  khi cây được cố định bằng dây cáp quấn quanh thân, các công nhân bắt đầu cắt gọt rễ cây chuẩn bị bó bầu trước khi di chuyển cây về vườn ươm. Trước đó các công nhân phải mất đến 2 ngày để đào gốc cây bằng máy và thủ công để rễ không bị dập, nát 

 

{keywords}

Để đảm bảo chiều cao khi vận chuyển về vườn ươm,xà cừ được hạ độ cao khoảng 10m, các cây bóng mát như bằng lăng, phượng có thể hạ độ cao thấp hơn nhưng đảm bảo cây có thể sinh trưởng tốt khi về vườn ươm

 

 

{keywords}

Cây xà cừ đầu tiên được đánh chuyển tối qua có đường kính hơn 1m, tuổi đời khoảng 60 năm. Để đào được bộ rễ cây, công nhân đào sâu hơn 2m so với mặt đường bằng máy xúc và đào thủ công

 

{keywords}

 Việc đánh chuyển cây chỉ được tiến hành vào ban đêm sau 21h, các cây được xe tải lớn chở về vườn ươm ngay trong đêm, mỗi chuyến xe tải chở 1-2 cây

 


 

{keywords}

 

{keywords}

Đây là dự án đầu tiên của Hà Nội di chuyển cây xanh, giải phóng mặt bằng thay cho chặt hạ. UBND Hà Nội chỉ định công ty cổ phần  BeePro đánh chuyển hàng cây trên phố Kim Mã để giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt

 

{keywords}

Trong quá trình vận chuyển, cây được bao bọc bằng chăn, vải mềm tránh việc tróc vỏ cây, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây khi về vườn ươm

 

{keywords}

Khi di chuyển cây về vườn ươm, đơn vị thi công phải đảm bảo bầu của cây không bị vỡ, thân cây được bọc lót tốt, khi cây được hạ thô sẽ được quấn quanh than bằng bao tải gai để giữ ẩm, tránh ánh nắng mặt trời

 

{keywords}

Trong số 109 cây nằm trong dự án đường sắt chạy qua phố Kim Mã, đơn vị thi công chặt hạ 2 cây (đã chết khô), đánh chuyển về vườn ươm 106 cây, trong đó có 30 cây xà cừ cổ thụ có tuổi đời hơn 60 năm và đường kính khoảng 1m. 1 cây đa cổ thụ trước đền Voi Phục sẽ được cắt tỉa cành, không đánh chuyển

 

{keywords}

Trước đó, công ty Bee Pro đã thuê hơn 3000m2 đất bên huyện Văn Giang, Hưng Yên để làm vườn đưa số cây Kim Mã về trồng

 

{keywords}

 

Hố cây đã được đào từ nhiều ngày trước đây, công nhân và các kỹ sư, nghệ nhân sẽ áp dụng khoa học tiên tiến cùng kinh nghiệm dân gian để trồng số cây Kim Mã đưa về. Sau 1 năm có thể đưa trở lại trồng trên các tuyến phố Hà Nội

Phạm Hải