Tết năm nay, đoàn du khách người Trung Quốc đi theo đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã xông đất vịnh Hạ Long.

{keywords}
Những du khách Trung Quốc xông đất vịnh Hạ Long
{keywords}
Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thuỷ (giữa) chụp ảnh kỷ niệm với đoàn du khách.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thuỷ đã đón đoàn khách xông đất tại cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Tại đây, đoàn khách gần 50 người đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc là một đại gia đình đã được thưởng thức màn múa lân sư rồng, nhạc cụ dân tộc và múa rối nước truyền thống. Ngoài ra, Phó chủ tịch tỉnh cũng lì xì cho từng người cùng những lời chúc đầu năm tốt đẹp.

"Gia đình tôi rất xúc động khi lần đầu tiên đến vịnh Hạ Long mà được đón tiếp nồng hậu như vậy. Tết ở Việt Nam rất nhộn nhịp và đong đầy tình cảm", ông Thoả Lâm (52 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây) hồ hởi chia sẻ.

Theo Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh, hôm nay có khoảng 400 chuyến tàu đưa 8.000 khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Cũng trong hôm nay, tỉnh đón chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Vân Đồn.

{keywords}
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu đón 52 khách đáp xuống sân bay Vân Đồn ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi
{keywords}
 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu đã tặng hoa với những lời chúc sức khoẻ và lì xì đầu năm mới đầy may mắn cho những du khách trong ngày đầu năm mới.

Nụ hôn nồng cháy dưới màn pháo hoa đêm Giao thừa ở Hà Nội

Nụ hôn nồng cháy dưới màn pháo hoa đêm Giao thừa ở Hà Nội

Giữa rừng ánh sáng pháo hoa tuyệt đẹp mừng năm mới, các cặp đôi trao nhau những nụ hôn nồng cháy vào thời khắc giao thừa.

Phạm Công