Chiếc xe Mercedes S600 Pullman Guard chở ông Kim Jong-un xuất phát từ khách sạn Melia trên phố Lý Thường Kiệt, đến trụ sở Đại sứ quán Triều Tiên trên phố Cao Bá Quát cách đó 2km.

XEM CLIP:

 

{keywords}
Xe chở ông Kim Jong-un rời khách sạn Melia tới Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Ảnh: Xuân Quý
{keywords}
Ảnh: Xuân Quý
{keywords}
Ảnh: Xuân Quý
{keywords}
Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: Diệu Bình
{keywords}
Ảnh: Phạm Mơ
{keywords}
Ảnh: Diệu Bình

 

{keywords}
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
 Ảnh: Trần Thường
{keywords}
 Ảnh: Trần Thường
{keywords}
 Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong-un, tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên đến thăm Đại sứ quán. Ảnh: Reuters
{keywords}
Chủ tịch Kim Jong-un rời Đại sứ quán Triều Tiên. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Đúng 18h, đoàn xe rời Đại sứ quán Triều Tiên. Ảnh: Trần Thường

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Kim Jong-un đã xuống tàu ở ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. 11h trưa nay, đoàn xe đưa ông về khách sạn Melia, Hà Nội, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đây là lần đầu tiên sau 55 năm, lãnh đạo Triều Tiên có cuộc thăm chính thức tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hà Nội từ ngày 27-28/2, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Trần Thường - Thái An

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về khách sạn Melia

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về khách sạn Melia

 Ông Kim Jong-un đã về khách sạn Melia, Hà Nội, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm chính thức Việt Nam.