- Sau khi lên chùa thắp hương, người dân chen chúc nhau dùng dầu gió bôi lên tượng thần hổ rồi thoa lên người mình với mong muốn chữa bệnh.

XEM CLIP: 

Sáng nay (mùng 6 Tết), chùa Hương Hà Tĩnh chính thức khai hội, thu hút cả vạn người.

Ông Đỗ Trọng Khoa, Chủ tịch HĐQT công ty CP du lịch Hồng Lĩnh (đơn vị quản lý và khai thác du lịch Khu di tích chùa Hương Tích) cho biết, từ mùng 2 Tết đến nay, chùa đã đón khoảng 4 vạn khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Sau khi lên chùa thắp hương ở các điện thờ, người dân chen chúc nhau dùng dầu gió tưới, bôi lên tượng thần hổ (đặt ở trên đường đi lên chính điện).

Khách hành hương dùng tay thoa lên các vị trí trên tượng rồi vuốt, bôi vào những vị trí mong muốn chữa bệnh. Việc này khiến phần lưng, đầu và chân của tượng thần hổ bị bóc lớp sơn bên ngoài.

Một thầy cúng có mặt tại chùa Hương Tích sáng nay cho hay, khấn vái trước tượng thần hổ mong chữa bệnh là vấn đề tâm linh, tuy nhiên việc dùng tay thoa vào tượng dẫn đến hư hại hiện vật là việc không nên làm, người dân cần phải ý thức lại.

{keywords}
Ngày khai hội chùa Hương Hà Tĩnh 
{keywords}
Khách hành hương đi bộ leo lên chùa. Nhiều người khác đi thuyền, đi cáp treo
{keywords}
Nhóm thanh niên đi bộ lên chùa nghỉ dọc đường, vì quãng đường khá xa (5km) và đồi dốc
{keywords}
 Dừng chân làm lễ trước tượng phật Quan âm dọc đường lên chùa
{keywords}
Chen chúc trước chính điện chùa Hương
{keywords}
Tập trung ở khu vực đặt tượng thần hổ để cầu an
{keywords}
 
{keywords}
Lễ bằng hương vàng giấy áo, và vật không năm nào thiếu là dầu gió các loại
{keywords}
Du khách sau khi thắp hương đều sờ vào tượng thần hổ để cầu mong hết bệnh tật
Trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm

Trai tráng Hà Nội mình trần lao vào cướp cầu đầu năm

Chiều nay, mùng 6 Tết, hàng nghìn người dân và khách thập phương đổ về đình làng Thúy Lĩnh xem hội vật cầu duy nhất trong năm.

Hà Nội: Biển người chen chân đi lễ sáng mùng 1 Tết

Hà Nội: Biển người chen chân đi lễ sáng mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết, trong khi đường phố thưa vắng, thì tại các đền, chùa lớn của Hà Nội đông nghẹt người đến cầu tài lộc đầu xuân.

Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Hàng nghìn người xuyên đêm trẩy hội chùa Hương

Hàng nghìn người có mặt tại chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) từ đêm qua, tránh ùn tắc lúc khai hội sáng nay.

Chen lấn nghẹt thở xin lộc đền Gióng

Chen lấn nghẹt thở xin lộc đền Gióng

Năm đầu tiên hội đền Gióng bỏ tục cướp hoa tre, trầu cau nhưng hàng nghìn người dân vẫn chen lấn xô đẩy xin lộc trên đền Thượng.

Độc lạ đi chợ mua cà chua ném nhau cầu may

Độc lạ đi chợ mua cà chua ném nhau cầu may

Sáng mùng 6 Tết hàng năm tại xã Đông Hoàng (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) lại diễn ra phiên chợ Chuộng độc đáo - ném cà chua vào người để được may mắn.  

Lê Minh