- Chênh lệch so với mặt đất tới 5-7 độ C, hầm đi bộ Ngã Tư Sở dài gần 500 mét trở thành địa điểm lý tưởng cho cả nghìn lượt người tránh nóng.

XEM CLIP:

Nắng nóng trong hơn 1 tuần vừa qua làm cuộc sống của hàng triệu người dân Hà Nội bị đảo lộn. Không chịu nổi thời tiết oi bức hơn 40 độ, nhiều người đã chọn gầm cầu, hầm đi bộ để nghỉ ngơi, trốn nắng.

Tuy chỉ cách vài bước chân cầu thang nhưng là cả một sự đối lập giữa hầm Ngã Tư Sở và sự hối hả, nóng bức của chốn đô thị phía trên.

Hầm được đưa vào sử dụng từ năm 2007, dài gần 500m đi theo vòng tròn với 12 cửa đặt theo 4 góc đường: Tây Sơn - Láng, Láng - Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi - Trường Chinh, Trường Chinh - Tây Sơn, mỗi cửa đều có 3 lối lên xuống dành cho người đi bộ và xe đạp.

Hầm càng tấp nập vào buổi tối với hàng lượt trăm người tỏa xuống tránh nóng, đi dạo, coi đây như tụ điểm vui chơi công cộng.

Ông Lê Khánh (Vĩnh Hồ) chia sẻ: "Đường hầm sạch sẽ, thoáng đãng lại an toàn, người đi không phải chịu bụi bặm, nắng gắt, cảm giác đi dưới hầm khác hẳn đi ngoài đường, bên trong hầm lại hút gió nên rất thoáng mát cảm giác như trong phòng có điều hòa".

{keywords}
Hà Nội đang trải qua những ngày nóng nhất trong năm nên hầm đường bộ là nơi tập thể dục lý tưởng của nhiều người dân
{keywords}
Các hình thức tập thể dục diễn ra rất đa dạng. Người lớn tuổi đi bộ, tập dưỡng sinh. Thanh niên, sinh viên, học sinh chạy bộ
{keywords}
Bảo vệ trông coi hầm cho biết: Hầm Ngã Tư Sở rất đặc biệt mùa đông thì ấm áp mùa hè thì thoáng mát, nhiệt độ trong hầm luôn chênh so với nhiệt độ ở ngoài từ 5-7 độ
{keywords}
Mỗi ngày có cả nghìn lượt người qua lại, vui chơi, tập thể dục thậm chí nghỉ ngơi ở dưới hầm
{keywords}
 
{keywords}
Đạp xe tập thể dục xung quanh hầm
{keywords}
 
{keywords}
Ngoài chạy, đi bộ nhiều người còn tập luyện công phu với những động tác khó
{keywords}
Bà Hòa (75 tuổi) cho biết hầm rất phù hợp với người già khi tập thể dục, không có xe cộ đi lại nên rất an toàn. Hầm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, có camera an ninh. Mấy ngày này Hà Nội nóng khó chịu, thì dưới hầm lại thoáng mát bất ngờ
{keywords}
 
{keywords}
Các cháu nhỏ chạy nhảy thỏa thích bên làn dành cho người đi bộ mà không lo lắng bị xe va chạm
{keywords}
 
{keywords}
Dù chỉ cách vài bậc thang nhưng bỏ mặc sự ồn ào, huyên náo của phố thị, hầm bộ hành Ngã Tư Sở vẫn luôn thoáng đãng suốt hơn chục năm qua
{keywords}
Người tập thể dục ở đây đều có chung nhận định, do nhiệt độ ngoài trời quá cao, việc đi bộ ở các khu chung cư, các công viên… không phù hợp và có nguy cơ bị ốm, vì thế họ chọn hầm đi bộ để rèn luyện sức khỏe
Hà Nội nóng hầm hập 50 độ, vẫn say sưa ngủ ngon lành ngoài đường

Hà Nội nóng hầm hập 50 độ, vẫn say sưa ngủ ngon lành ngoài đường

 12h trưa nay, tại Hà Nội nhiệt kế đặt dưới mặt đường bê tông đã chạm ngưỡng 50 độ C. Nhiệt độ tăng cao khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động chân tay ngoài trời gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội: Thỏa sức vùng vẫy ở 'bãi tắm' độc nhất vô nhị dài hàng km

Hà Nội: Thỏa sức vùng vẫy ở 'bãi tắm' độc nhất vô nhị dài hàng km

"Bãi tắm" miễn phí dài hàng km qua nhiều làng xã thuộc huyện Thường Tín (Hà Nội) vào mỗi chiều tập trung đông người đến giải nhiệt.

Nóng nghẹt thở, vợ chồng lão nông Hà Nội nửa đêm rọi đèn đi cấy

Nóng nghẹt thở, vợ chồng lão nông Hà Nội nửa đêm rọi đèn đi cấy

Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội vượt mức 50 độ C khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Nhiều nông dân phải ra đồng cấy lúa từ 3h sáng.

Nắng nóng 40 độ, Hồ Gươm 'vắng như chùa Bà Đanh'

Nắng nóng 40 độ, Hồ Gươm 'vắng như chùa Bà Đanh'

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng được xem là gay gắt nhất năm, với nhiệt độ ngoài trời lên tới 39-40 độ C.

Thời tiết Hà Nội 5 ngày tới: Chuẩn bị đón mưa vàng giải nhiệt

Thời tiết Hà Nội 5 ngày tới: Chuẩn bị đón mưa vàng giải nhiệt

Mức nhiệt 39-40 độ sẽ tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ, sau đó cuối tuần trời chuyển mưa dông, chấm dứt nắng nóng.

Nhựa đường chảy nhão trong nắng thiêu đốt ở Hà Tĩnh

Nhựa đường chảy nhão trong nắng thiêu đốt ở Hà Tĩnh

Nắng nóng diễn ra nhiều ngày liền ở Hà Tĩnh khiến cho nhiều tuyến phố, tuyến đường trọng yếu bắt đầu xuất hiện nhựa đường tan chảy.    

Thành Nam