- Trận lốc xoáy trưa nay tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã làm hư hỏng 65 ngôi nhà, có 2 người dân bị thương. Tại Huế, mưa lớn làm nhiều tuyến đường ngập nặng.

Ông Trần Hoài Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết, khoảng 11h30 trưa nay, một trận lốc xoáy xảy ra trên địa bàn thôn Ngoại Xuân, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ.

{keywords}
Trận lốc xoáy tại huyện Đức Thọ khiến 65 nhà tốc mái, 2 người bị thương

Trận tố lốc khiến 2 người bị thương là anh Võ Long (SN 1966) và chị Trần Thị Hường (SN 1988).

Cơn lốc xoáy diễn ra trong thời gian ngắn đã khiến 65 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 62 ngôi nhà tốc mái thiệt hại từ 30 - 60%; 5 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn.

{keywords}
Mái tôn bị lốc thổi bay

Trường mầm non xã bị bốc toàn bộ mái che phía trước, trường tiểu học bị tốc toàn bộ mái và sập phần gỗ mái nhà 3 gian.

Ngoài ra, có hai cột điện bị gãy và hàng trăm cây cối bị ngã đổ.

UBND huyện Đức Thọ đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, chính quyền thôn xã nhanh chóng khắc phục, sớm ổn định cho bà con.

Tại TT - Huế, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh này đã xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

{keywords}
Hình ảnh nước ngập tại đường Hùng Vương

Theo báo cáo của ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, có nơi 300mm.

Lượng mưa lớn khiến một số tuyến đường ở TP. Huế như đường Hùng Vương, Duy Tân, Trường Trinh, Ngô Quyền... bị ngập sâu. Phương tiện đi lại khó khăn.

{keywords}
Đường Đống Đa trưa nay

Để tập trung ứng phó với cơn bão số 4, trưa nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phát đi công điện khẩn đến các địa phương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu rõ, BCH PCTT&TKCN tỉnh đề nghị BCH các huyện, thị xã, các sở ban ngành tăng cường tuyên truyền, truyền thông ở các vùng cửa sông, các sông suối, hạ du vùng đầm phá, vùng trũng để nhân dân biết chủ động phòng tránh.

{keywords}
Nhiều phương tiện phải đẩy bộ khi di chuyển trên đường ngập nước

Các địa phương ven biển tạm dừng chi trả bồi thường sự cố môi trường biển, dừng các cuộc họp, hội nghị không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 4.

Triển khai phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, đầm phá và vùng thấp trũng đến nơi an toàn trước 17h chiều nay....

Bão số 4: Hà Tĩnh, Quảng Trị đang mưa to

Bão số 4: Hà Tĩnh, Quảng Trị đang mưa to

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn chiều nay đi thị sát tình hình phòng chống bão số 4 tại biển Cửa Việt, Quảng Trị.

Nhiều chuyến bay bị chậm, hủy do bão số 4

Nhiều chuyến bay bị chậm, hủy do bão số 4

Nhiều chuyến bay đi và đến các tỉnh miền Trung bị chậm, hủy do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

Bão số 4 tăng tốc, chiều nay đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị

Bão số 4 tăng tốc, chiều nay đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị

Bão số 4 di chuyển lệch Tây, trong khoảng 16-19h hôm nay sẽ đổ bộ vào khu vực nam Hà Tĩnh - Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Dân Quảng Bình trục vớt từng mảnh tàu cá vỡ vụn sau bão

Dân Quảng Bình trục vớt từng mảnh tàu cá vỡ vụn sau bão

Hàng chục tàu thuyền của ngư dân ở Quảng Bình bị bão đánh chìm, hư hỏng nặng. Người dân chỉ còn biết đứng nhìn tài sản theo bão cuốn đi.

Quốc lộ ở Thanh Hoá nứt toác, nhiều xã bị cô lập sau bão

Quốc lộ ở Thanh Hoá nứt toác, nhiều xã bị cô lập sau bão

Do ảnh hưởng của bão số 2, chiều nay ở Thanh Hóa có nhiều địa phương bị cô lập, quốc lộ nứt toác.

Lê Minh – Quang Thành