19h45’ ngày 15/6, thượng úy Lê Nhữ Hoàng, công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, nhận tin dữ, bố đẻ đột ngột qua đời. Trước đó, thượng úy Hoàng cũng đã nhận tin bà nội qua đời.

Lúc nhận thông tin, Thượng úy Lê Nhữ Hoàng đã được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch covid-19 tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ thông tin, bố đẻ Thượng úy Lê Nhữ Hoàng là ông Lê Nhữ Hồng (sinh năm 1957, quê quán: P.Trung Sơn, Tp Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) qua đời vì đột quỵ.

Clip: Đồng đội đến viếng bà nội và bố Thượng úy CSCĐ Lê Nhữ Hoàng tại đơn vị

{keywords}
Đồng đội an ủi động viên thượng úy CSCĐ Lê Nhữ Hoàng khi nhận tin từ quê nhà

Theo như người nhà điện báo, trong quá trình làm thủ tục nhập quan cho bà nội (mẹ đẻ ông Lê Nhữ Hồng) là bà: Lê Thị Mùi, sinh năm 1923, chết lúc 13h05’ ngày 15/6/2021, bố đẻ Thượng úy Lê Nhữ Hoàng bị đột quỵ. 

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do bệnh tình quá nặng nên bà đã mất ngay tối 15/6 tại bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi biết tin, Thiếu tá Vũ Tiến Cường, phó Trung đoàn trưởng đã trực tiếp báo cáo lên Phó Tư Lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn trưởng E26, Ban giám đốc công an tỉnh Bắc Giang.

Công an tỉnh Bắc Giang và Lãnh đạo Bộ Tư lệnh đồng ý cho Thượng úy Lê Nhữ Hoàng về chịu tang.

Thượng úy Hoàng và một lái xe cũng được test Covid-19 ngay trong tối 15/6.

Tuy nhiên, sau khi liên hệ với y tế của địa phương (thành phố Sầm Sơn – Thanh Hóa) và được cho biết, nếu về từ vùng dịch phải cách ly theo quy định 21 ngày.

Vì thế, Thượng úy Hoàng đành nén nỗi đau, ở lại tiếp tục nhiệm vụ, không về được chịu tang bà nội và bố.

Với tinh thần nghĩa tử là nghĩa tận, trọn nghĩa vẹn tình của nhân dân Bắc Giang với lực lượng cảnh sát cơ động  làm nhiệm vụ trên địa bàn, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động và lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã lập bàn thờ gồm với di ảnh của bà nội và bố thượng úy Hoàng tại UBND xã Thái Đào, huyện Lạng Giang.

Tại đây, lễ viếng được tổ chức trong ngày 16/6, sau đó là một số nghi lễ để thượng úy Hoàng làm trọn đạo hiếu. 

Trước đó, được biết Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường gần một nghìn cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 tại hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

{keywords}

Phó Tư lệnh CSCĐ và lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang đã lập bàn thờ gồm hai di ảnh của bà nội và bố thượng úy Hoàng tại UBND xã Thái Đào, huyện Lạng Giang

 

{keywords}

Đồng đội chia buồn cùng gia đình thượng úy Hoàng

 

{keywords}



 

{keywords}
 
Chiến sỹ CSCĐ không về chịu tang cha vì nhiệm vụ chống dịch

Chiến sỹ CSCĐ không về chịu tang cha vì nhiệm vụ chống dịch

Đại úy Phạm Quang Thái - Trung đoàn CSCĐ Thủ Đô thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ nén nỗi đau mất cha để ở lại Bắc Ninh cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Phạm Hải