- Xe rửa đường, xe gom rác được huy động dọn dẹp vệ sinh quanh hồ Gươm phục vụ các tuyến phố đi bộ sạch đẹp. 

{keywords}

7h quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được rào chắn 

{keywords}

{keywords}

Điểm trong giữ xe máy trên phố Hàng Gai với niêm yết giá

{keywords}

Xe rửa đường, vỉa hè làm việc từ đầu giờ sáng 1/9 đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trên các tuyến phố quanh hồ Gươm.

{keywords}

Xe hút rác cũng làm việc liên tục 3 ca đảm bảo không có rác trước khi tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm bắt đầu từ 19h tối 1/9

{keywords}

{keywords}

Các tiểu cảnh hoa được trang trí làm đẹp quanh hồ

{keywords}

Ngoài hồ Gươm, UBND Hà Nội còn tổ chức không gian tổ chức các hoạt động chính là khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực số 16 Lê Thái Tổ, khu vực tượng đài Vua Lê Thái Tổ, cầu Thê Húc và các không gian xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

{keywords}

Không gian phố đi bộ quanh hồ Gươm được bắt đầu từ 19h tối thứ 6 đến 24h ngày chủ nhật mỗi tuần.

{keywords}

Không gian phố đi bộ được bắt đầu từ hôm nay (1/9) phục vụ nhân dân vui chơi dịp Quốc khánh 2/9

{keywords}

Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao tổ chức tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ; biểu diễn nghệ thuật truyền thống (ca trù, hát chèo...), nhạc cụ dân tộc và hòa nhạc, triển lãm tranh tại khu vực Nhà Bát Giác, khu vực Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu; biểu diễn nghệ thuật ánh sáng tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; tổ chức chỉnh trang, sắp xếp các sạp hàng, các quầy sách của các hộ kinh doanh sách tại khu vực phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ...

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Các tuyến phố đã được cắm biển cấm tất cả các phương tiện phục vụ không gian đi bộ quanh hồ Gươm.


Phạm Trần - Lê Anh Dũng