Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, nạn nhân là chị Hoàng Thị Ph. (trú tại  thôn Phương Hóp, xã Phong An).

Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Ph. được chồng thuê đò vượt lũ đến bệnh viện sinh con.

{keywords}
Nhiều người dân thương tiếc mẹ con thai phụ.

Như đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng nay, chị Ph. có dấu hiệu chuyển dạ, gần sinh nên anh Tài (chồng chị Ph.) thuê đò vượt lũ để chở chị Ph. đến bệnh viện.

Khi đò vừa ra khỏi thôn, cách cầu vượt đường sắt (trên tuyến QL1A đi qua xã Phong An) khoảng 100m thì bất ngờ nước lũ chảy xiết, chiếc đò chở vợ chồng anh Tài bị lật, chị Ph. cùng thai nhi bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

{keywords}
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
{keywords}
 Chồng chị Ph. khóc ngất khi nhìn thấy thi thể vợ con.

Mặc dù được nhiều người dân kịp thời ứng cứu nhưng do nước lũ dâng cao, chảy xiết, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh TT-Huế, chính quyền địa phương đã huy động nhiều tàu cứu hộ cùng 6 thợ lặn đến hiện trường, tham gia cứu nạn, tìm kiếm tung tích mẹ con thai phụ.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến đầu giờ chiều nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể mẹ con chị Ph. 

Quang Thành 

Người chồng ở TT-Huế khóc ngất nhìn vợ đi đẻ bị lũ cuốn trôi

Người chồng ở TT-Huế khóc ngất nhìn vợ đi đẻ bị lũ cuốn trôi

Trên đường đưa vợ vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để sinh, chiếc ghe chở vợ chồng anh Tài bị lật khiến thai phụ bị nước lũ cuốn mất tích.