Chủ tịch UBND xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) Trần Anh Khoa cho biết, sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Đỗ Thị Hồng N. (trú tại xã Xuân Yên) sau 4 ngày mất tích.

Chị N. là người ôm con 14 tháng tuổi nhảy cầu tự tử vào sáng 28/12. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy cháu bé.

Theo ông Khoa, thi thể người phụ nữ được tìm thấy trên sông Lam, khu vực gần nhà máy đóng tàu Bến Thủy (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).

{keywords}
 Người thân đứng bên sông Lam ngóng tin tức của mẹ con chị N

Trước đó, tối 27/12, chị N. mang theo con 14 tháng tuổi rời khỏi nhà. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xe máy của chị dựng trên cầu Bến Thủy.

Nghi ngờ người phụ nữ này ôm con nhảy xuống sông tự tử, sáng 28/12, người thân phối hợp với cơ quan chức năng thuê thuyền tìm kiếm chị N. quanh chân cầu Bến Thủy và trên sông Lam.

{keywords}
Gia đình chị N. lập bàn thờ bên dòng sông Lam

Anh Lê Anh Đồng (SN 1982, chồng chị N.) cho biết, vợ mình có dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh đứa con thứ 2. 

Đêm 27/12, chị N. nhắn tin cho chồng song khi anh Đồng chưa kịp đọc thì tin nhắn đã được thu hồi lại.

“Gần đây mỗi lần nói chuyện cô ấy đều có vẻ buồn rầu hơn. Có thể vợ tôi bị trầm cảm sau sinh, cộng với việc người con thứ 2 bị bệnh căn bệnh não úng thủy, ốm đau thường xuyên nên mới nghĩ quẩn”, anh Đồng bùi ngùi.

Nghi vấn mẹ ôm con 14 tháng tuổi nhảy cầu tự tử ở Nghệ An

Nghi vấn mẹ ôm con 14 tháng tuổi nhảy cầu tự tử ở Nghệ An

Cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang cùng người thân xác minh, tìm kiếm người phụ nữ nghi ôm con nhảy cầu Bến Thuỷ tự tử.

Phạm Tâm